Thứ 6, 19/04/2024, 00:27[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thượng, xã An Tràng

Chủ nhật, 06/11/2022 | 18:21:24
11,020 lượt xem
Chiều ngày 6/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thượng, xã An Tràng (Quỳnh Phụ).

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Thượng, xã An Tràng.

Video: 061122-_CH%E1%BB%A6_T%E1%BB%8ACH_UBND_T%E1%BB%88NH_D%E1%BB%B0_NG%C3%80Y_H%E1%BB%98I_%C4%90%E1%BA%A0I_%C4%90O%C3%80N_K%E1%BA%BET_TO%C3%80N_D%C3%82N_T%E1%BB%98C.mp4?_t=1667740260

Cùng dự có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Quỳnh Phụ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cán bộ và nhân dân thôn Thượng, xã An Tràng. 

Khu dân cư thôn Thượng có gần 300 hộ với gần 1.000 khẩu. Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được cán bộ và nhân dân thôn Thượng triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đa số các hộ gia đình trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều hộ gia đình mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất trong trồng trọt, chăn nuôi và phát triển các ngành nghề dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thôn hiện có 2 cơ sở may gia công, 1 công ty dệt may tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh việc đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, cộng đồng dân cư trong thôn đã đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống; xây dựng cộng đồng dân cư tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm tốt đẹp. Công tác tự quản về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn xã hội được Chi bộ và Ban công tác mặt trận thôn chú trọng, duy trì thực hiện có hiệu quả. Thôn có 94,8% hộ đạt gia đình văn hóa. Thôn 4 năm liền được công nhận là thôn văn hóa. Vừa qua, nhân dân trong thôn đã đồng thuận, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện việc kiểm điểm, bàn giao mặt bằng tuyến đường giao thông từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn với 2,07 ha đất trị giá 7 tỷ đồng sớm hơn dự kiến được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi thấy đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân trong thôn, trong xã không ngừng được nâng lên. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thôn Thượng cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Tràng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã An Tràng, khu dân cư thôn Thượng tập trung thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong đó tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung sản xuất cây vụ đông, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt chương trình “Thắp sáng đường quê”. Chú trọng quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng - an ninh. Tập trung rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được hướng tới xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn. 

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đã tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Tiếp đó đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Quỳnh Phụ đã đến kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai, đóng trên địa bàn thôn Thượng, xã An Tràng (Quỳnh Phụ).

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai.

Công ty chuyên sản xuất quần áo bảo hộ xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, các nước châu Âu. Công ty hiện có 9 chuyền may, 350 lao động, thu nhập bình quân của công nhân đạt 7 triệu đồng/người/tháng. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty chú trọng đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và dây chuyền hiện đại từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường để tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Ngoài ra, cần quan tâm bảo đảm đầy đủ các quyền lợi và môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Đào Quyên - Tiến Đạt


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày