Thứ 7, 27/04/2024, 07:36[GMT+7]

Triển khai Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thứ 5, 01/12/2022 | 11:19:44
43,055 lượt xem
Sáng ngày 1/12, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị.

Video: 011222-HOI_NGHI_TAP_HUAN.mp4?_t=1669879663

Đồng chí Đỗ Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị. Dự khai mạc hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ những năm qua luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy dành sự quan tâm đặc biệt, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, là sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên; liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, phòng ngừa là yêu cầu nhiệm vụ mang tính chiến lược và được tiến hành thường xuyên, liên tục. Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, số lượng cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng tại cơ sở có nhiều sự thay đổi. Để kịp thời trang bị quy định, hướng dẫn mới và những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để bổ sung, cập nhật kịp thời các quy định, hướng dẫn mới của trung ương; tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nâng cao trách nhiệm, năng lực, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và nắm chắc những nội dung, chấp hành tốt các quy định của ban tổ chức hội nghị. Những vấn đề nào chưa rõ, còn băn khoăn có thể đặt câu hỏi trực tiếp trao đổi với giảng viên để được giải thích, phân tích làm rõ, giúp cho việc nghiên cứu, cập nhật đạt hiệu quả cao.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, 348 đồng chí là cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghe đồng chí Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp quán triệt Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Quy định số 58-QĐ/TW thay thế cho Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị. Đây là văn bản quan trọng, cần thiết, điều chỉnh bổ sung một số quy định trước đây, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay. Quy định áp dụng với các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị; gồm 6 chương, 22 điều, giảm 3 điều so với Quy định số 126-QĐ/TW trước đây. Quy định số 58-QĐ/TW có những điểm mới so với các quy định, kết luận về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng của Bộ Chính trị các khóa trước, đặc biệt liên quan tới sử dụng, bố trí cán bộ.

Sau khi quán triệt các văn bản, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương dành nhiều thời gian để hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên và quần chúng khi được xem xét kết nạp vào Đảng; đồng thời trao đổi, giải đáp thắc mắc liên quan công tác bảo vệ chính trị nội bộ của các đơn vị, địa phương.

Tin: Đào Quyên
Ảnh: Thành Tâm


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày