Thứ 6, 26/04/2024, 15:18[GMT+7]

Dự báo thời tiết 8.12: Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ mưa to đến rất to

Thứ 5, 08/12/2022 | 08:13:30
1,237 lượt xem
Dự báo thời tiết 8.12, Bắc Bộ trời vẫn tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại trong ngày 8.12.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Miền Trung xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Ảnh: Thùy Trang

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới trên 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, phía Bắc có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, phía Nam có nơi 29-31 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo laodong.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày