Thứ 7, 20/04/2024, 07:08[GMT+7]

Phiên tòa giả định tuyên truyền việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự

Thứ 6, 30/12/2022 | 15:06:25
5,061 lượt xem
Sáng ngày 29/12, Thành đoàn, Đoàn Thanh niên Khối nội chính thành phố Thái Bình phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Đối tượng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự bị xét xử tại phiên tòa giả định.

Theo đó tình huống đưa ra là: Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình, bị can Nguyễn Văn M, sinh năm 2001, thường trú tại tổ 1, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình là thanh niên đến tuổi thi hành NVQS; tuy nhiên M liên tục có các hành vi trốn tránh. Ngày 10/3/2022,  Nguyễn Văn M đã bị Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng về hành vi “Không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ” của Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Thái Bình mà không có lý do chính đáng. Tiếp đó, do sợ mất việc làm, nếu tham gia NVQS sẽ bị người yêu chia tay nên ngày 10/10/2022, M đã gặp và nhờ anh Trần Hải T, sinh năm 2001, thường trú tại tổ 3, phường Bồ Xuyên - người có tiền sử bệnh tim đi khám NVQS thay cho M tại Ban CHQS thành phố, mục đích nhằm trốn tránh NVQS năm 2023. Ngày 21/10/2022, Hội đồng NVQS thành phố Thái Bình có văn bản kiến nghị khởi tố đối với Nguyễn Văn M gửi đến Cơ quan cảnh điều tra Công an thành phố Thái Bình về việc trốn tránh NVQS của đối tượng. Ngày 30/10/2022, bị can Nguyễn Văn M đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đầu thú về hành vi trốn tránh NVQS.

Trước Hội đồng xét xử, bị can Nguyễn Văn M đã thừa nhận những sai phạm của mình và chấp nhận bản án được tuyên. Hành vi đi khám thay sức khỏe NVQS của Trần Hải T bị xử phạt vi phạm hành chính.

Phiên tòa thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. 

Thông qua phiên tòa giả định có tác dụng răn đe và phòng ngừa các hành vi trốn tránh thực hiện NVQS, tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tham gia NVQS, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Trịnh Cường

 

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày