Thứ 6, 26/04/2024, 07:58[GMT+7]

Thành phố: Làm đẹp đô thị đón chào xuân mới

Thứ 5, 05/01/2023 | 08:47:47
7,201 lượt xem
Không khí tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang rộn ràng khắp các con đường, góc phố. Những ngày này, thành phố Thái Bình tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị nhằm đem đến diện mạo xanh, sạch, đẹp đón chào xuân mới.

Chỉnh trang đô thị đón chào xuân mới.

Từ đầu tháng 12 đến nay, công tác chỉnh trang đô thị được Phòng Quản lý đô thị thành phố đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch chỉnh trang đô thị chào mừng năm mới 2023 và tết Nguyên đán Quý Mão đã được UBND thành phố thông qua. Các hạng mục đầu tư cải tạo, nâng cấp lòng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước một số tuyến đường trên địa bàn như đường Lê Đại Hành (đoạn từ đường Lý Bôn đến đường Lê Quý Đôn), đường Trần Thánh Tông (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Chu Văn An), đường Trần Quang Diệu, Trần Nhân Tông (đoạn từ cầu Máy Miến đến đường Lê Quý Đôn)... đang được gấp rút hoàn thành, tất cả công nhân đều tập trung vào công việc của mình. Anh Nguyễn Văn Tiến, công nhân thi công tuyến đường Lê Đại Hành cho biết: Các khâu san lấp mặt bằng đã hoàn thành. Việc lát gạch vỉa hè đang trong giai đoạn nước rút. Chúng tôi cố gắng hoàn thành công trình sớm nhất.

Gần 1 tháng nay, đội ngũ cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình tích cực triển khai nhiệm vụ được giao, chú trọng thực hiện các công việc như chăm sóc cây xanh, làm sạch các tuyến đường. Nhiều tuyến đường của thành phố đã được trang hoàng, khoác lên tấm áo mới rực rỡ. Các loại hoa dạ yến thảo, cúc, cẩm chướng, cây cảnh, cây thế... được trồng mới trên các tuyến đường chính đang khoe sắc tạo diện mạo mới tươi đẹp chào đón xuân về.

Ông Vũ Đình Hành, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình cho biết: Công ty đã huy động 100% công nhân tập trung làm cỏ lòng, lề đường, quét rác và cát ở miệng các hố ga, vỉa hè, gốc cây, cột điện trên tất cả các tuyến đường. Công nhân thoát nước tăng cường quét xà bần các lề miệng hố ga. Tổ chức quét vôi, cắt tỉa công viên cây xanh, trồng thêm hoa kiểng tạo chữ chào năm mới. Thời điểm cận tết sẽ trang trí bổ sung cờ, hoa ở các tuyến đường phố chính, vòng xoay; kiểm tra, sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng, chốt đèn tín hiệu giao thông, lắp điện trang trí ở một số khu vực tạo màu sắc về đêm. Cùng với đó, Công ty chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh môi trường. Với lượng rác thải trong những ngày giáp tết tăng 2 - 3 lần so với ngày thường nên từ ngày 15 tháng Chạp đến hết tết Nguyên đán Công ty huy động 100% cán bộ, công nhân viên tăng cường thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Chị Nguyễn Thị Chinh, nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình chia sẻ: Từ cuối tháng 12, cán bộ, nhân viên Công ty ra quân chỉnh trang đô thị, đây là thời điểm bận bịu nhất trong năm, tất cả chúng tôi cùng nhau làm việc quên thời gian, quên mưa rét để đường phố sạch đẹp chuẩn bị đón tết.

Phường Kỳ Bá là địa bàn rộng, mật độ dân cư đông, nhiều trường học, bệnh viện và rất nhiều tuyến đường lớn thuận lợi cho thương mại, dịch vụ phát triển. Để chủ động trong công tác chỉnh trang đô thị đón chào xuân mới, UBND phường đã phối hợp với Đội Trật tự xây dựng và Quản lý đô thị thành phố tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị, xử lý các điểm buôn bán, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường; kiểm tra, xử lý các mái che vi phạm trên địa bàn phường. Đồng thời, duy trì các tổ tự quản của Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, an toàn giao thông ở các tổ dân phố, nhất là tại khu vực cổng Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đường Lê Đại Hành, khu vực ký túc xá Đại học Y Dược Thái Bình, chợ Kỳ Bá, chợ Vĩnh Trà, khu vực cổng trường Tiểu học và THCS. Ông Vũ Tuấn Long, Chủ tịch UBND phường cho biết: Tiếp tục công tác chỉnh trang đô thị đón tết, chúng tôi chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác vận động, tuyên truyền và xử lý việc buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn và sắp xếp việc buôn bán của tiểu thương tại chợ. Tập trung tuyên truyền các hộ kinh doanh tại các tuyến phố không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh. Chỉ đạo các tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường đường phố, khu dân cư sạch đẹp chuẩn bị chào đón năm mới.

Tết đã đến rất gần, không khí xuân đã rộn ràng. Việc chỉnh trang đô thị không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân mà còn thể hiện nét văn minh, mỹ quan đô thị. Với sự chuẩn bị chu đáo, thành phố Thái Bình đã và đang khoác lên mình chiếc áo mới khang trang, hiện đại, xanh, sạch, đẹp để cùng nhân dân đón năm mới vui tươi, phấn khởi.

  Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày