Thu hoạch khoai tây ở Vũ Lễ
Người dân thôn Man Đích, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) thu hoạch khoai tây.
Ông Phùng Đình Chiểu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Vụ đông năm 2022, toàn xã trồng 80ha khoai tây, trong đó thôn Tri Lễ trồng nhiều nhất, khoảng 30ha. Khoai tây là cây vụ đông ưa lạnh nhưng do thời tiết năm nay ấm hơn nên năng suất đạt thấp, dự tính bình quân đạt 5 tạ/sào song giá bán lại cao hơn mọi năm với mức 8.000 đồng/kg. Tính bình quân năng suất đạt 13,5 tấn/ha cho giá trị trên 100 triệu đồng, trừ chi phí mỗi sào thu lãi khoảng 1,5 - 2 triệu đồng. Sau 70 - 80 ngày trồng, nông dân bắt đầu thu hoạch. Vui nhất với bà con là sản phẩm thu hoạch đến đâu được thương lái về tận ruộng thu mua ngay tới đó, nhiều nhà muốn lãi cao hơn sẽ chở đi các chợ bán.
Để khuyến khích nông dân duy trì trồng cây khoai tây với diện tích lớn, ngoài việc hỗ trợ về tưới, tiêu, HTX thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nông dân cách chăm bón hiệu quả để đạt năng suất cao; đồng thời, khuyến khích bà con đưa máy móc vào sản xuất bảo đảm đúng lịch thời vụ giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. Vì vậy, người trồng khoai hiện nay cũng nhàn hơn, chỉ việc bón phân, đặt mộng, chăm sóc và thu hoạch.
Đã có thời kỳ người dân Vũ Lễ chán không muốn trồng khoai do gặp nhiều bất lợi về thời tiết; tuy nhiên, những năm qua xã đã khôi phục lại được diện tích lớn, nhiều hộ mượn ruộng trồng từ 1 mẫu tới hàng chục mẫu khoai. Bà Trần Thị Mền, thôn Tri Lễ cho biết: Năm nào tôi cũng trồng 2 sào khoai tây. Năm nay tôi lấy giống nguyên chủng của HTX về trồng nên năng suất đạt cao, khoảng 7 tạ/sào. Ngoài ra, tôi chăm sóc đúng kỹ thuật nên chỉ sau 70 ngày đã có khoai bán với giá 8.000 đồng/kg.
Bên cạnh ruộng nhà bà Mền, bà Bùi Thị Thơm đang tích cực thu hoạch khoai. Bà cho biết: Mọi năm tôi đều duy trì trồng 2 sào khoai tây, năm nay dù bận mải việc gia đình nhưng tôi vẫn trồng 1 sào. Do chăm sóc tốt nên toàn bộ diện tích đều nhiều củ, củ to, mỗi luống thu về 70kg. Để có thêm thu nhập, thu hoạch khoai đến đâu tôi đều mang đi các chợ bán tới đó với giá bình quân 15.000 đồng/kg.
Một trong những người chuyên đi thu mua khoai, bà Trần Thị Tròn cho biết: Đến vụ thu hoạch khoai là tôi lại đến tận ruộng thu mua cho bà con với số lượng mỗi năm trên 100 tấn. Tôi chọn củ to, đẹp, đóng 15kg/túi sau đó cân bán cho các thương lái trên chợ ở thành phố. Với cách làm này mỗi vụ tôi thu lãi hàng chục triệu đồng.
Tại cánh đồng thôn Man Đích, nhiều túi khoai đã được các hộ dân xếp sẵn trên đường chờ ô tô tới chở đi tỉnh ngoài tiêu thụ. Bà Nguyễn Thị Phương cho biết: Năm nào tôi cũng trồng ít nhất 2 mẫu, nhiều tới hơn 4 mẫu. Để khoai đạt năng suất cao theo tôi ngoài yếu tố thời tiết thuận lợi thì quan trọng nhất là giống tốt và chăm bón đúng cách. Năm nay tôi trồng 2 loại khoai là vàng và đỏ do HTX cấp giống và dùng phân bón NPK có chứa đất hiếm nên củ khoai bóng, đẹp, đạt năng suất cao (7 tạ/sào), giá bán 9.000 đồng/kg. Hiện tại tôi đã thu hoạch được 9 sào, dự tính sẽ thu hoạch xong trước tết Nguyên đán, trừ chi phí bình quân thu lãi 3 triệu đồng/sào. Ngoài ra, đến thời vụ tôi còn tạo việc làm cho nhiều lao động tham gia thu hoạch khoai với giá 230.000 đồng/người/ngày. Bà Nguyễn Thị Ngó mặc dù đã 75 tuổi nhưng vẫn tranh thủ đi thu khoai thuê, bà cho biết: Ngoài làm diện tích vụ đông của gia đình, cứ tới thời vụ là tôi tranh thủ đi thu hoạch khoai cho người dân trong làng. Vì thế tôi vẫn có thu nhập đều từ cây vụ đông để trang trải cuộc sống, có thêm tiền chi tiêu dịp tết. Đây là công việc mà tôi đã gắn bó hàng chục năm qua.
Thành công từ trồng khoai tây đã giúp người dân Vũ Lễ thay đổi tư duy sản xuất, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính trong năm, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển.
Sản phẩm khoai ra đên đâu được các thương lái tới thu mua ngay tới đó.
Thu Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam