Thứ 6, 19/04/2024, 18:30[GMT+7]

Cựu chiến binh: Tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông

Thứ 4, 15/03/2023 | 08:32:35
1,979 lượt xem
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các thành viên tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông của Hội Cựu chiến binh xã Đông Cơ (Tiền Hải) nhắc nhở bà con tiểu thương không lấn chiếm vỉa hè.

Mô hình CCB tự quản về ANTT, ATGT của Hội CCB xã Đông Cơ (Tiền Hải) được thành lập từ năm 2009. Đến nay, mô hình duy trì hoạt động đều đặn, hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. 

Ông Đặng Quang Ưng, tiểu thương thôn Đức Cơ chia sẻ: Đều đặn mỗi ngày, hội viên CCB có mặt từ rất sớm làm công việc bảo đảm ANTT, ATGT trước cổng chợ xã Đông Cơ, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, người dân mua sắm để phương tiện đúng nơi quy định nên các tuyến đường luôn thông thoáng, nhân dân đi lại an toàn. Từ ngày có mô hình tự quản về ANTT, ATGT của Hội CCB xã hoạt động đã giảm các vụ va chạm giao thông, các cháu học sinh đi lại an toàn, tiểu thương yên tâm buôn bán. Việc làm của các CCB là hết sức ý nghĩa.

Ông Huỳnh Văn Đán, Bí thư Đảng ủy xã Đông Cơ đánh giá: Xã Đông Cơ có tuyến đường tỉnh chạy qua, lại có khu công nghiệp nên số lượng phương tiện qua lại trên địa bàn hàng ngày rất đông, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, ATGT. Khi Hội CCB xã thành lập mô hình tự quản về ANTT, ATGT, cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, hội viên CCB tham gia mô hình. Gần 20 năm nay, không quản ngày lễ tết, mưa hay nắng, các CCB vẫn luôn có mặt tại các khu vực đông dân cư, các nút giao thông để phân luồng, hòa giải các tranh chấp, gìn giữ bình yên cho nhân dân.

Ông Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào “CCB gương mẫu” lồng gắn với thực hiện phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm... thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia. Trong năm 2022, Hội phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền cho hơn 1.700 lượt cán bộ chủ chốt hội CCB cơ sở chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; đồng thời, thông tin về tình hình ATGT, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm ATGT. Hội CCB cấp cơ sở thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát, thông tin các vụ việc đến người dân, tham gia hòa giải, giải quyết vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Toàn tỉnh hiện duy trì hoạt động của 434 tổ CCB tự quản về ATGT với 3.153 thành viên; 1.003 tổ CCB tự quản về ANTT với 7.500 thành viên tham gia; 348 câu lạc bộ phòng, chống ma túy với sự tham gia của 8.428 thành viên.

Hội CCB các cấp không chỉ tích cực tham gia bảo đảm ANTT, ATGT mà còn phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức tốt hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền, vận động, cảm hóa thanh niên chậm tiến, những người chấp hành xong án phạt tù hoàn lương, hòa nhập cộng đồng, phối hợp xây dựng phong trào thanh niên ở nông thôn đạt kết quả tốt. Qua thực hiện chương trình phối hợp đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần xây dựng tổ chức đoàn, hội ngày càng vững mạnh. Từ năm 2018 đến nay, liên ngành đã phối hợp tuyên truyền, vận động 268 người đi cai nghiện và cai nghiện tại nhà, trong đó cai nghiện thành công 13 người, cảm hóa 21 người phạm tội hoàn lương, 16 người cai nghiện ma túy bước đầu tiến bộ và đã có việc làm.

Dù ở đâu, lĩnh vực nào thì những người lính Cụ Hồ luôn tâm huyết, trách nhiệm với các phong trào, hoạt động của địa phương. Hội CCB tỉnh sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT, ATGT để kịp thời động viên, biểu dương, nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả, các điển hình tiên tiến, từ đó tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên CCB và nhân dân cùng tham gia.

Ông Trần Viết Doanh
(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh)

Các cựu chiến binh xã Đông Cơ (Tiền Hải) hướng dẫn các cháu học sinh qua đường đúng cách, an toàn.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày