Thứ 2, 13/05/2024, 00:04[GMT+7]

Nguyên Xá: Khoai tây trái vụ được giá

Thứ 6, 24/03/2023 | 08:45:27
2,433 lượt xem
Thông thường, nông dân trồng khoai tây trong vụ đông; nhưng ở xã Nguyên Xá (Vũ Thư), 20 năm qua khoai tây trở thành cây trồng chủ lực trong mỗi vụ xuân. Tuy trái vụ song năng suất, chất lượng khoai tây bảo đảm và bán được giá cao hơn so với trồng chính vụ.

Thu hoạch khoai tây vụ xuân ở Nguyên Xá.

Trên cánh đồng màu thôn Ngô Xá và thôn Kiến Xá, đông đảo nông dân đang tập trung thu hoạch khoai tây xuân, nhiều thương lái xuống tận ruộng thu mua khoai, các xe tải đậu dọc tuyến đường bờ vùng, không khí “ngày mùa” rộn ràng trên khắp cánh đồng. Cùng với bà con trong thôn, gia đình bà Bùi Thị Vy, thôn Ngô Xá huy động nhân lực, tập trung thu hoạch 2 sào khoai tây. Năm nay thời tiết ít mưa, năng suất khoai tây đạt 7 - 8 tạ/sào, giảm 1 - 2 tạ/sào so với năm ngoái. Bù lại, giá bán đạt 10.000 đồng/kg, cao hơn 10 - 20% so với các năm. Trừ chi phí đầu tư, chúng tôi thu lãi 5 - 6 triệu đồng/sào khoai tây vụ xuân năm nay. Bà con rất phấn khởi.

Ông Bùi Văn Trưởng, thôn Kiến Xá cho biết: Năm nay khoai tây vụ xuân được giá, lại tiêu thụ thuận lợi. Nông dân chỉ cần thu dỡ, các thương lái đến tận ruộng đăng ký thu mua và hỗ trợ nhân lực phân loại, đóng gói, cân, vận chuyển khoai tây lên ô tô. Trừ những củ nhỏ, còn lại khoai tây của chúng tôi được tiêu thụ hết. So với cây lạc, đậu, đỗ, lúa... thì khoai tây vụ xuân cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Đặc biệt, sau khi thu hoạch khoai tây chúng tôi vẫn kịp trồng cây ngô quà, hoặc cây lạc vụ xuân hè.

“Tôi thu mua khoai tây vụ xuân ở Nguyên Xá nhiều năm nay rồi. Chất lượng, mẫu mã khoai tây vụ xuân ở đây cao hơn so với các nơi. Về vụ xuân, diện tích khoai tây không nhiều nên thị trường tiêu thụ thuận lợi hơn, giá bán thường cao hơn vụ đông. Riêng gia đình tôi thường thu mua 100 - 120 tấn khoai tây/vụ xuân cho nông dân địa phương” - ông Nguyễn Như Thiện, thương lái xã Bách Thuận đến thu mua khoai tây ở Nguyên Xá cho biết.

Dọc cánh đồng bãi ven sông Hồng, những luống khoai tây xuân ở Nguyên Xá bắt đầu ngả vàng, dấu hiệu đến kỳ thu hoạch. Cũng như các vụ xuân trước, năm nay gia đình ông Bùi Văn Bốn, thôn Ngô Xá trồng 2,5 mẫu khoai tây xuân. Với năng suất 7 tạ/sào, giá bán 10.000 đồng/kg, gia đình ông ước thu về hơn 100 triệu đồng tiền lãi từ cây khoai tây vụ xuân.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc HTXNN xã Nguyên Xá cho biết: Cây khoai tây bắt đầu được bà con đưa vào trồng vụ xuân từ 20 năm trước, đến nay trở thành cây trồng truyền thống của địa phương. Cây khoai tây được nông dân ưa chuộng trồng vụ xuân vì chất đất phù hợp, có thời gian trồng, thu hoạch chỉ khoảng 80 - 90 ngày, phù hợp để bà con tăng vụ, giữa vụ đông và vụ xuân hè. Sau khi thu hoạch khoai tây xuân, bà con tiếp tục gieo trồng cây ngô, đậu đỗ vụ xuân hè. Ngoài ra, so với lúa, ngô, đậu đỗ các loại thì khoai tây xuân thường cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Cây khoai tây đòi hỏi nhiều công nhất ở khâu phòng, điều trị bệnh sương mai, tuy nhiên đến nay nông dân Nguyên Xá có kinh nghiệm, kỹ thuật khá tốt trong trồng, chăm sóc loại cây này. HTXNN xã tổ chức dịch vụ thu mua khoai tây, cùng với các thương lái cạnh tranh lành mạnh để bảo đảm quyền lợi, tạo thuận lợi cho bà con trong tiêu thụ sản phẩm.

Xã Nguyên Xá hiện có 15ha khoai tây xuân, tập trung ở 2 thôn Ngô Xá, Kiến Xá, bà con trồng giống khoai tây Marabel. Sau thu hoạch, khoai tây ở Nguyên Xá được bán làm khoai tây thương phẩm và làm giống phục vụ sản xuất vụ đông. Năng suất khoai tây vụ xuân đạt từ 7 tạ - 1 tấn/sào, giá bán phụ thuộc thị trường hàng năm, đạt từ 6.000 - 15.000 đồng/kg, năm nay đạt 10.000 đồng/kg. Năm nay, sau khi trừ chi phí đầu tư nông dân Nguyên Xá thu về 5 - 6 triệu đồng/sào khoai tây xuân, hiệu quả kinh tế cao gấp 2 - 3 lần so với lúa, ngô, đậu đỗ.

Khoai tây vụ xuân được giá, bà con phấn khởi hơn.


Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày