Thứ 7, 27/04/2024, 16:48[GMT+7]

Nông dân Hưng Hà: Sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu

Thứ 6, 07/04/2023 | 08:48:38
1,953 lượt xem
Nhờ phát huy sức sáng tạo của người nông dân và tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Hội Nông dân huyện Hưng Hà đã tạo nên sức bật từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Từ đó, nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế cao đã được phát triển và nhân rộng trên địa bàn huyện.

Mô hình trang trại của anh Trần Đức Thiệm, xã Điệp Nông (Hưng Hà).

Năm 2014, anh Nguyễn Đình Công, xã Tân Tiến khởi nghiệp với mô hình nuôi lợn quy mô nhỏ. Tuy nhiên, do thiếu vốn và kinh nghiệm nên anh Công gặp không ít khó khăn. Được Hội Nông dân xã tín chấp cho vay vốn, tập huấn kỹ thuật, anh đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi lợn khép kín trên 5ha. Anh Công cho biết: Hiện tại, trang trại của gia đình nuôi 600 con lợn thịt và 50 con lợn nái, mỗi năm xuất bán từ 2 - 3 lứa lợn, cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng, giúp tôi ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu.

Theo dõi đàn lợn qua hệ thống camera giám sát tại mô hình của anh Trần Đức Thiệm.

Cũng lựa chọn phát triển kinh tế từ nuôi lợn, anh Trần Đức Thiệm trở thành gương điển hình làm kinh tế giỏi của xã Điệp Nông. Từ hộ chăn nuôi nhỏ, anh đã mở rộng diện tích chuồng trại trên 3ha và nuôi khoảng 5.000 con lợn thịt, trên 500 con lợn nái. 

Anh Thiệm chia sẻ: Nhờ tích cực áp dụng kỹ thuật chăn nuôi khoa học, mỗi năm trang trại của tôi có thể cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn lợn thịt, cho thu nhập 4 - 5 tỷ đồng. Trang trại tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/tháng. Hiện tại, tôi đang phát triển nuôi thêm 2 ao cá và tận dụng chất thải trong quá trình chăn nuôi để sản xuất phân bón cung ứng cho thị trường. Qua đó, tôi có thể giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường và tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Ông Trần Hữu Đích, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hưng Hà cho biết: Để thúc đẩy phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội đã tích cực tuyên truyền về các tiêu chí, tăng cường các hoạt động hỗ trợ và tạo điều kiện cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế. 5 năm 2018 - 2023, các cấp hội nông dân ở Hưng Hà đã phối hợp tổ chức 1.125 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hàng chục buổi trợ giúp pháp lý và 48 lớp đào tạo nghề cho trên 2.000 lượt hội viên, nông dân tham gia. Qua đó tạo việc làm mới cho 1.880 lao động nông thôn với mức thu nhập ổn định. Đồng thời, tổ chức hội đã tín chấp với các tổ chức tín dụng cho hàng nghìn gia đình hội viên vay vốn với tổng dư nợ đến nay trên 300 tỷ đồng; cung ứng khoảng 2.500 tấn phân bón, hàng chục tấn giống các loại theo phương thức trả chậm cho nông dân phát triển sản xuất. Được hỗ trợ, động viên nên 5 năm qua, toàn huyện có trên 190.000 lượt hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua bình xét, có trên 148.000 lượt hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, chiếm 78% tổng số hội viên đăng ký.

Song song với phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Hưng Hà đã xây dựng kế hoạch và phát động, giao chỉ tiêu cho các chi hội đăng ký thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. 5 năm qua, hội viên, nông dân các cấp trên địa bàn huyện Hưng Hà đã đóng góp trên 29 tỷ đồng, gần 30.000 ngày công và hiến trên 7.000m2 đất; góp sức cùng cấp ủy, chính quyền, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội khác làm mới, nâng cấp 55km đường giao thông nông thôn, cứng hóa 33km kênh mương và xây mới 17 nhà văn hóa thôn, hàng chục công trình cầu, cống phục vụ sản xuất... Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trên địa bàn dân cư. Hàng năm, bình quân toàn huyện có 80% số gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 97% hội viên đăng ký không sinh con thứ ba trở lên.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Hưng Hà tiếp tục tổ chức các hoạt động thúc đẩy phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân nâng cao trình độ, năng lực sản xuất; hướng dẫn nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển trang trại, gia trại theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.


Nguyễn Triệu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày