Thứ 7, 27/04/2024, 01:51[GMT+7]

Dự báo thời tiết ngày 9/5: Bắc Bộ mát mẻ

Thứ 3, 09/05/2023 | 08:23:02
997 lượt xem
Từ ngày 9-11/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Ảnh minh họa.

Chiều và đêm qua (08/5), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 13h ngày 08/5 đến 03h ngày 09/5 có nơi trên 100mm như: Suối Cát (Khánh Hòa) 113.6mm, Công Hải (Ninh Thuận) 188.5mm, Phước Hòa (Ninh Thuận) 118.0mm, Vĩnh An (Đồng Nai) 112.2mm, Phước Vinh (Tây Ninh) 100.6mm, Trị An (Đồng Nai) 115.1mm, …

Từ ngày 09-11/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ giảm mưa, dự báo ở Hà Nội và một số nơi như Ninh Bình, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ sáng có mưa nhỏ; trưa, chiều tạnh dần, trời nhiều mây. Nhiệt độ ở mức dịu mát, phổ biến 25-28 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/5:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Thủ đô Hà Nội sáng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Bắc có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày