Chủ nhật, 28/04/2024, 21:12[GMT+7]

Sở Công Thương: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Thứ 3, 23/05/2023 | 17:02:38
3,932 lượt xem
Sáng ngày 23/5, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 với chuyên đề: Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy tắc ứng xử trong công sở, doanh nghiệp; công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Công Thương, Quản lý thị trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Đại học Thái Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh...

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chía sẻ thông tin tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ thông tin, bài học, kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong thực hiện phòng, chống tham nhũng; chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vai trò, vị trí của doanh nghiệp và quy tắc ứng xử của cơ quan quản lý nhà nước tạo động lực để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả phục vụ phát triển địa phương, đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp cũng dành nhiều thời gian để chia sẻ về các tiêu chuẩn cán bộ thời kỳ công nghiệp 4.0 bao gồm: ngoại ngữ, tin học, đạo đức, tài năng, bản lĩnh, mối quan hệ giữa đạo đức và văn hóa, đức và tài, dám nghĩ và dám làm; những bài học lịch sử của dân tộc về công tác lựa chọn cán bộ, quản lý cán bộ, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ; một số quy định của pháp luật, những mối nguy cơ và các biện pháp phòng, chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân cần chú ý trong mùa nắng nóng.

Khắc Duẩn

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày