Thứ 7, 11/05/2024, 18:18[GMT+7]

Thụy Liên: Nông dân vượt khó phát triển kinh tế

Thứ 4, 07/06/2023 | 08:53:07
2,960 lượt xem
5 năm qua, Hội Nông dân xã Thụy Liên (Thái Thụy) không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động hội viên, nông dân đoàn kết, vượt khó thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống và thu nhập.

Mô hình nuôi cá lóc bông của anh Nguyễn Tiến Vinh, thôn Cam Hòa, xã Thụy Liên (Thái Thụy).

Ông Lê Văn Nga, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Thụy Liên có lợi thế trong nuôi trồng thủy sản với diện tích 15ha, tập trung chủ yếu ở vùng đầm bãi ven sông, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 80 lao động địa phương, cho giá trị kinh tế cao. Sản lượng thủy sản toàn xã bình quân ước đạt 650 - 700 tấn/năm, cho thu nhập khoảng 30 tỷ đồng. Đối với sản xuất lúa, năng suất bình quân đạt từ 117 - 120 tạ/năm. Cùng với đó, Thụy Liên còn có nhiều mô hình gia trại của hội viên cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm. Tổng đàn trâu, bò 135 con, đàn gia súc, gia cầm 14.000 con, thu nhập ước đạt 3,7 tỷ đồng/năm.

Tạo điều kiện cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, 5 năm 2017 - 2022, Hội Nông dân xã đã tín chấp với các ngân hàng cho 202 nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi, tổng dư nợ ước đạt trên 12 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội thường xuyên phối hợp với các công ty cung ứng từ 10 - 15 tấn phân bón theo phương thức trả chậm; tổ chức 25 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, phát triển đàn vật nuôi giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất.

Có vốn, có kiến thức, nhiều nông dân ở Thụy Liên mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi với thu nhập cao, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động địa phương. 

Điển hình là anh Nguyễn Tiến Vinh ở thôn Cam Hòa làm giàu từ nuôi cá lóc bông. Anh Vinh chia sẻ: Khi được Hội Nông dân xã tư vấn, hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật, tôi có thêm động lực để phát triển kinh tế gia đình. Tôi đã đầu tư chuyển đổi 4 sào đất cấy lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá, mỗi năm xuất bán khoảng 20 tấn cá thương phẩm, cho thu nhập khoảng 1,2 tỷ đồng. Mô hình nuôi 1.500 con ngan sinh sản của anh Vũ Văn Thuân ở thôn An Lệnh cũng cho hiệu quả kinh tế khá cao.

Mô hình nuôi ngan của anh Vũ Văn Thuân, thôn An Lệnh, xã Thụy Liên (Thái Thụy).

Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xưởng sản xuất mây tre đan của gia đình chị Trịnh Thị Thêu, thôn Trung Tỉnh là một điển hình, không chỉ góp phần giải quyết việc làm mà còn tăng thu nhập cho hàng trăm lao động trong và ngoài xã. Chị Thêu cho biết: Gia đình tôi duy trì nghề mây tre đan 19 năm qua. Mỗi năm chúng tôi sản xuất hàng trăm nghìn sản phẩm các loại theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài, thu nhập hàng tỷ đồng. 

“Lao động làm cho gia đình chị Thêu đều là người cao tuổi như chúng tôi. Tùy vào sức khỏe, cách sắp xếp thời gian của mỗi người sẽ làm ra lượng sản phẩm khác nhau. Trung bình mỗi ngày tôi làm được 8 - 10 sản phẩm, cho thu nhập khoảng 2 - 3 triệu đồng/tháng” - bà Nguyễn Thị Hòa, 75 tuổi, thôn Trung Tỉnh chia sẻ.

5 năm 2017 - 2022, Hội Nông dân xã Thụy Liên có 80% hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua bình xét, có trên 60% gia đình hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, trên 85% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cùng với phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã còn tích cực vận động hội viên tham gia lao động và hiến 720m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; xã hội hóa xây dựng các công trình phúc lợi, cơ sở thờ tự với số tiền trên 2 tỷ đồng, góp phần đưa Thụy Liên về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022. Hơn 2.000 hộ dân trong xã cũng đồng thuận bàn giao hơn 400ha đất phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp Liên Hà Thái. Đến nay, nhiều dự án đầu tư vào khu công nghiệp này đã đi vào sản xuất, tạo việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Phạm Hồng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thụy Liên đánh giá: Hội Nông dân xã thực sự phát huy vai trò cầu nối, là nòng cốt giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Thu nhập bình quân đầu người của Thụy Liên xã hiện đạt 60 triệu đồng/năm. Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã sẽ tạo mọi điều kiện để Hội Nông dân xã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội; hỗ trợ nông dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế bền vững.

Xưởng sản xuất mây, tre đan của gia đình chị Trịnh Thị Thêu, thôn Trung Tỉnh, xã Thụy Liên cho thu nhập cao.

Nguyễn Quang

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày