Chủ nhật, 28/04/2024, 19:28[GMT+7]

Chủ động ứng phó với mưa lớn, thời tiết nguy hiểm trên biển

Thứ 3, 13/06/2023 | 20:19:52
1,146 lượt xem
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn; thời tiết nguy hiểm trên biển, sạt lở bờ sông và nắng nóng để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu – Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang, sáng ngày 12/6 trên địa bàn ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đã xảy ra sạt lở bờ kênh Rạch Giá Long Xuyên với chiều dài 45m, nguy cơ ảnh hưởng đến 8 hộ dân.

Tại tỉnh Vĩnh Long, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, sáng ngày 12/6 trên địa bàn ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn đã xảy ra sạt lở bờ sông Trà Ôn với chiều dài 40m, gây sạt lở 8 căn nhà và nguy cơ cao sạt lở 1 căn nhà.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền hai tỉnh đã tổ chức di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, giăng dây cảnh báo, hạn chế người dân vào khu vực nguy hiểm.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ ngày 13/6 đến hết đêm 14/6, ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa 70-130mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 15/6, mưa lớn giảm dần; mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày 16-17/6.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam, ngày và đêm 13/6, ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong ngày và đêm 13/6, ở vùng biển khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3,5m; biển động. Từ ngày 14/6, gió giảm dần.

Ngày 13-14/6, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn; thời tiết nguy hiểm trên biển, sạt lở bờ sông và nắng nóng để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó tiếp tục thực hiện theo công văn số 203/VPTT ngày 7/6/2023 của Văn phòng thường trực.

Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày