Súy Hãng: 15 năm liên tục đạt thôn văn hóa
Người dân thôn Súy Hãng kiên trì, gắn bó với nghề thêu truyền thống. Trong ảnh: Cơ sở thêu truyền thống của gia đình chị Nguyễn Thị Bé.
Thôn Súy Hãng hiện có 420 hộ, hơn 1.200 nhân khẩu. Ngoài sản xuất nông nghiệp, người dân trong thôn duy trì nghề thêu truyền thống. Ông Đặng Công Nguyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn cho biết: Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, thôn vận động các hộ dân mạnh dạn đầu tư giống, vốn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa theo hướng hàng hóa, xây dựng các trang trại, gia trại, vùng chăn nuôi thủy sản tập trung, hiệu quả. Bà con đoàn kết hỗ trợ, giúp nhau số tiền trên 2 tỷ đồng đầu tư mua máy móc, vật tư, phân bón, con giống để phát triển sản xuất. Đến nay thôn đã có một số hộ tích tụ ruộng đất, sản xuất, chăn nuôi quy mô lớn, tiêu biểu như gia đình anh Kiên tích tụ, sản xuất 10ha lúa; gia đình ông Luyến, anh Tùng, anh Số, anh Tung chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gà, lợn, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Một số hộ nhạy bén mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ như chế biến thực phẩm, buôn bán vật liệu xây dựng, cơ khí, mộc. Đặc biệt, dù gặp nhiều khó khăn, hàng trăm lao động trong thôn vẫn nỗ lực gắn bó, duy trì nghề thêu truyền thống, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhờ đó đến nay thôn Súy Hãng có trên 80% hộ khá, giàu; hộ nghèo còn 1,25%; 95% số hộ có nhà mái bằng kiên cố, nhiều hộ có nhà cao tầng khang trang, mua sắm ô tô, thiết bị sinh hoạt đắt tiền.
Kinh tế phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tham gia các phong trào, hoạt động. Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã đoàn kết góp công, góp của cứng hóa 100% tuyến đường giao thông thôn, xóm, xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang.
Bà Nguyễn Thị Thái chia sẻ: Mấy năm trước, từ khi tỉnh chưa có chủ trương bà con trong thôn chúng tôi đã bảo nhau đóng góp, vận động con cháu ủng hộ thêm kinh phí để lắp đặt hệ thống điện thắp sáng đường quê tại tuyến đường trục xã qua địa bàn thôn dài 1,7km và 100% trục đường chính của thôn. Chúng tôi còn tự nguyện đóng góp, ủng hộ 78 triệu đồng đầu tư mái tôn chống nóng khu vực nhà văn hóa thôn phục vụ sinh hoạt, hội họp. Đặc biệt, toàn thôn huy động hơn 800 triệu đồng cải tạo, nâng cấp chùa Long Hoa và xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ của thôn tại đình làng, góp phần gìn giữ giá trị lịch sử văn hóa tốt đẹp và giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương. Hiện nay chúng tôi bảo nhau trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom bao bì thuốc trừ sâu trên đồng ruộng để làm sạch môi trường. Con em xa quê về rất phấn khởi vì thôn làng sạch đẹp, hiện đại, văn minh.
Nhiều năm qua, việc cưới, việc tang ở thôn Súy Hãng được tổ chức văn minh, tiết kiệm, trong đó 90% đám tang của thôn đã thực hiện hình thức hỏa táng. Thôn duy trì nhiều năm không có người sinh con thứ ba trở lên. Các phong trào luyện tập thể thao, dân vũ thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hàng năm thôn có 100% số hộ đăng ký, trong đó trên 98% được công nhận gia đình văn hóa. 15 năm liên tục (2008 - 2022) thôn Súy Hãng giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, trong đó năm 2017 được UBND tỉnh tặng bằng khen với thành tích thôn văn hóa tiêu biểu.
“Nhiều năm qua, thôn Súy Hãng luôn là điểm sáng của xã trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các hoạt động, phong trào sôi nổi của thôn đã góp phần cổ vũ, động viên, cùng nhân dân trong xã thi đua đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và đưa xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” - ông Đỗ Xuân Phường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Lãng khẳng định.
Diện mạo làng quê Súy Hãng ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp.
Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, ông Đặng Công Nguyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Súy Hãng cho biết: Trước hết, đội ngũ cán bộ luôn tâm huyết, trách nhiệm với từng phong trào thi đua. Thôn thực hiện tốt quy chế dân chủ nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận và phát huy được sức mạnh của toàn dân trong tất cả các hoạt động. Đối với công tác tài chính, thôn thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, nhờ đó tạo được lòng tin trong nhân dân. Khi bà con đã tin tưởng, các hoạt động ở thôn triển khai đều rất thuận lợi, hiệu quả.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Phật tử khắp nơi đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm cung rước Xá lợi Đức Phật 14.05.2025 | 08:28 AM
- Làng quê thu nhỏ qua từng góc tiểu cảnh 25.03.2025 | 15:07 PM
- Đưa múa rối nước đến gần hơn với thế hệ trẻ 16.03.2025 | 09:59 AM
- Mâm cúng Thần Tài 2025 gồm những gì? 07.02.2025 | 08:43 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Táo quân 2025 sẽ đến trong đêm Giao thừa năm nay! 26.12.2024 | 10:56 AM
- Đêm Gala “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”: Đoàn kết là sức mạnh 21.12.2024 | 09:16 AM
- Vũ Thư tổ chức đêm hội hoa đăng tưởng niệm 1.008 năm ngày Thánh đản (1016 - 2024) 17.10.2024 | 10:47 AM
- Khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 09.10.2024 | 21:15 PM
- Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024 16.09.2024 | 21:16 PM
Xem tin theo ngày
-
Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội