Thứ 6, 03/05/2024, 16:24[GMT+7]

Mưa lớn, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

Thứ 4, 09/08/2023 | 15:07:44
1,362 lượt xem
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, ảnh hưởng mưa lớn, sạt lở đất trong nhiều ngày qua đã gây thiệt hại tại các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hòa Bình, Đắk Nông, Gia Lai.

Mưa lũ đã làm gãy đổ 47 vị trí cột điện hạ thế trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, Yên Bái. (Ảnh: baoyenbai.com.vn)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hoà Bình, mưa lớn, sạt lở đất từ ngày 2 - 8/8 đã làm 11 người chết (Lai Châu 4, Sơn La 1, Yên Bái 3, Lào Cai 1, Hà Giang 1, Thái Nguyên 1); 2 người mất tích (Lai Châu 1; Lào Cai 1); 5 người bị thương (Lai Châu 4; Cao Bằng 1).

Về nhà, 58 nhà sập, 512 nhà bị hư hại.

Về nông nghiệp, 725 ha lúa, hoa màu và 19 ha diện tích nuôi thuỷ sản bị thiệt hại.

Về cơ sở hạ tầng, 25 công trình thuỷ lợi, nước sạch, kè, 18 điểm trường học bị sạt lở, hư hỏng.

Về giao thông, 224 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ 4H, 279D, 32, 6, 70; hiện nay Quốc lộ 279D, 32 trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Yên Bái chưa thông xe; 229 điểm sạt lở trên các tuyến tỉnh lộ, giao thông địa phương.

Về điện lực, gãy đổ 1 cột 35 KV gây mất điện diện rộng tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; dự kiến ngày 9/8 sẽ khôi phục.

Về sự cố hồ thải của Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, sáng 8/8, hồ thải của Công ty cổ phần Đồng Tả Phời bị sự cố gây ngập úng đối với khoảng 40 hộ dân. Đến 16h cùng ngày, nước cơ bản đã rút hết. Lực lượng tại chỗ và của Công ty đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục như: khơi thông dòng chảy, dọn bùn, hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp vệ sinh. Hiện các hộ dân bị ngập nước đã được bố trí ở tạm tại trường tiểu học Tả Phời, xã Tả Phời.

Tại khu vực Tây Nguyên, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, mưa lớn, sạt lở đất từ ngày 2 - 8/8 đã làm 1 người chết (Đắk Nông); 24 nhà bị hư hại (Đắk Nông). Về nông nghiệp, 135,6 ha lúa bị thiệt hại (Gia Lai), 41 ha cây trồng bị thiệt hại (Đắk Nông), 2,12 ha ao cá bị thiệt hại (Đắk Nông).

Triển khai ứng phó với thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 8/8/2023 về việc tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét; Công điện số 726/CĐ-TTg ngày 6/8/2023 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ.

Trong ngày 8/8, Bộ trưởng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan đã chủ trì họp trực tuyến ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc tại Phú Thọ và đi kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Thao và một số công trình phòng chống thiên tai của Phú Thọ.

Đoàn công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, do Thứ trưởng - Phó trưởng ban Nguyễn Hoàng Hiệp làm Trưởng Đoàn, đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố hồ chứa Đắk N’Ting (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông), đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du hồ chứa; kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng sụt lún ở hồ chứa nước Đông Thanh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng)…

Bên cạnh đó, các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức rà soát, di dời, sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; động viên, thăm hỏi gia đình có người bị nạn do thiên tai; tổ chức cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông tại ngầm tràn, đường ngập sâu; huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục nhà ở, ổn định cuộc sống, thông tuyến giao thông.

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên tổ chức rà soát, triển khai các biện pháp khắc phục, sửa chữa các sự cố hồ chứa, sạt lở, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn,…

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ngày và đêm 9/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm. (Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

Từ ngày 9 - 10/8, trên các sông suối khu vực tỉnh Lào Cai và Yên Bái sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 - 2m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Lào Cai và Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1.

Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Từ 9 - 10/8, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao 2 - 3,5m.

Ngày 9 - 10/8, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố, các Bộ tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 8/8/2023, công điện số 726/CĐ-TTg ngày 6/8/2023, công điện số 725/CĐ-TTg ngày 4/8/2023.

Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày