Thứ 5, 02/05/2024, 11:00[GMT+7]

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam: Thăm, làm việc tại Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao Iran

Thứ 5, 10/08/2023 | 20:34:06
10,846 lượt xem
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Iran, chiều ngày 9/8 (theo giờ Tehran), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm, làm việc tại Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao Iran. Tham gia đoàn, về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao Iran.

Trước các học giả, nhà nghiên cứu và các đại sứ Iran từng hoạt động tại các nước trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu quan trọng về quan hệ “Việt Nam - Iran hợp tác vì hòa bình và phát triển”.

Chia sẻ câu chuyện của Việt Nam và con đường đi lên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông tin: Từ năm 1986, Việt Nam đã lựa chọn con đường đổi mới toàn diện và đồng bộ. Thực tế cho thấy đây là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn với điều kiện, hoàn cảnh một nước nghèo, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây, cấm vận khắc nghiệt, đã vươn lên đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập quốc tế mạnh mẽ, sâu rộng. Sau 35 năm đổi mới, từ năm 1986 đến năm 2021, kinh tế Việt Nam luôn tăng trưởng ở mức bình quân khoảng 6%/năm trong hàng chục năm, quy mô kinh tế tăng gấp 12 lần. GDP bình quân đầu người đạt 4.163 USD vào năm 2022. Ngày nay, Việt Nam có quan hệ thương mại với trên 220 nước, vùng lãnh thổ, kim ngạch thương mại đạt 730 tỷ USD năm 2022; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 450 tỷ USD với 37.000 dự án đến từ 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, được Liên hợp quốc xếp vào nhóm 20 nước thành công nhất thế giới về thu hút vốn FDI. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 58% năm 1993 đã giảm xuống còn 2,23% năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều mới của Liên hợp quốc. Trong dịch Covid-19, năm 2021 - 2022, Việt Nam kiên định thực hiện “mục tiêu kép” về phòng, chống dịch bệnh đi đôi với phục hồi kinh tế - xã hội và đạt kết quả ấn tượng. Năm 2022, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,02%; lạm phát được kiềm chế ở mức thấp 3,15%. Dù là nước đi sau nhưng Việt Nam đã bao phủ 260 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 cho dân số gần 100 triệu người, trở thành một trong 6 quốc gia có độ bao phủ vắc-xin lớn nhất thế giới. Dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn luôn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Để đạt được những thành tựu toàn diện, đáng khích lệ đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh bài học được rút ra từ thực tiễn, đó là kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam với tinh thần lấy dân làm gốc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện đồng bộ thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả.

Trên tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ, toàn diện các trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, Nghị viện, ngoại giao Chính phủ và đối ngoại nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia, đóng góp với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao nhất vào những nỗ lực chung, đảm nhiệm thành công trọng trách tại nhiều cơ chế đa phương quan trọng, thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

* Ngày 9 - 10/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước; dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Iran nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran (sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, một số đơn vị của Iran tổ chức); đến thăm, làm việc tại Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran (IHIT), một trong những tổ chức hàng đầu khu vực về nghiên cứu, thúc đẩy và xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của Iran.

P.V

(tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày