Thứ 7, 27/04/2024, 14:43[GMT+7]

40 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ 2, 14/08/2023 | 16:25:04
15,219 lượt xem
Sáng ngày 14/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Video: 14823-TONG_KET_20_NAM_NGAY_HOI_DAI_DOAN_KET.mp4?_t=1692014166

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

20 năm qua, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện đạt được những kết quả toàn diện. Tỉnh Thái Bình có trên 40.000 lượt khu dân cư tổ chức ngày hội với nhiều điểm nhấn, sắc thái riêng. Thông qua ngày hội đã khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thắt chặt tình làng nghĩa xóm; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; các quy ước, hương ước, kỷ cương pháp luật, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hình thành nếp sống văn hóa mới trong nhân dân. Trên địa bàn tỉnh đã có 1.797/1.797 thôn, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước, góp phần quan trọng điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp của người dân ngày càng được nâng lên. Các phong trào xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua khác được tổ chức thực hiện sâu rộng; qua đó lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 20 năm qua, toàn tỉnh đã công nhận 12.163 lượt “khu dân cư tiên tiến”, “khu dân cư văn hóa”; 10,4 triệu lượt gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”. Thông qua ngày hội, tình đoàn kết trong khu dân cư được thắt chặt, đã cổ vũ, động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đưa Thái Bình trở thành điểm sáng của cả nước trong phong trào này. Đến nay, toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đã được thẩm định, đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận. Việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã thúc đẩy việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mới trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, để ngày hội trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực, chăm lo tốt cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực sự là ngày hội của nhân dân.

 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định ngày hội trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong cộng đồng dân cư, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng phát triển.

Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đánh giá kỹ lưỡng, tìm các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để ngày hội phát huy tốt vai trò kết nối cộng đồng, huy động sức mạnh toàn dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Trong đó, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để ngày hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; thông qua đó xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong cộng đồng dân cư; phát huy sức sáng tạo, năng động của từng cơ sở, vận dụng những cách làm hay vào thực tiễn của địa phương bảo đảm thực chất, hiệu quả. Thông qua ngày hội phát động sâu rộng các phong trào thi đua, trước hết thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống nhân dân, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, xây dựng tình đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vận động nhân dân đồng thuận trong thực hiện giải phóng mặt bằng, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Chú trọng phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Phát huy dân chủ, quan tâm lắng nghe, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, giải quyết thấu đáo những ý kiến, kiến nghị, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích trong tổ chức ngày hội. 

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức ngày hội. 

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức ngày hội. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen, giấy khen cho 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Mạnh Cường – Nguyễn Triệu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày