Chủ nhật, 28/04/2024, 08:18[GMT+7]

Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Thứ 5, 17/08/2023 | 08:15:42
1,739 lượt xem
Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; gió nhẹ; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C; cao nhất từ 34-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên từ 21-24 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Nam Bộ từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày