Thứ 2, 06/05/2024, 07:31[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thứ 7, 23/09/2023 | 12:12:25
1,303 lượt xem
Với quyết tâm kiềm chế, kéo giảm số vụ và số người chết do tai nạn giao thông, từ đầu năm đến nay, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), Công an huyện Quỳnh Phụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Trung tá Trần Kế Hảo, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Đội đã chủ động phối hợp các ban, ngành chức năng, Ban ATGT huyện và cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ; lồng ghép hoạt động tuyên truyền qua các cuộc tuần tra, kiểm soát; chỉ đạo công an xã, thị trấn, các trường THPT, THCS tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, trọng tâm tuyên truyền quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện cho 5.805 cán bộ, giáo viên, học sinh các trường tham dự cũng như xây dựng các mô hình cổng trường ATGT trên địa bàn huyện. Cùng với đó, Công an huyện tổ chức ký cam kết với 885 lượt lái xe, chủ phương tiện, chủ bến bãi, các hộ kinh doanh vật liệu, buôn bán hàng hóa chấp hành nghiêm Chỉ thị số 04 và Luật Giao thông đường bộ...

Cùng với tuyên truyền, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép, tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện; xử lý vi phạm theo các chuyên đề. 8 tháng đầu năm, qua tuần tra, kiểm soát đã xử lý 172 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt trên 1,4 tỷ đồng; tạm giữ 42 ô tô, 130 mô tô, tước 123 giấy phép lái xe. Trong thực hiện chuyên đề xử lý phương tiện chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, lực lượng chức năng đã xử lý 78 trường hợp, phạt tiền 514,4 triệu đồng, tước 18 giấy phép lái xe, 40 giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định. Đồng thời, tăng cường xử lý vi phạm về tốc độ, đã xử lý 152 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 573 triệu đồng, tước 120 giấy phép lái xe.

Đặc biệt, từ đầu tháng 8 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc ra quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, Công an huyện Quỳnh Phụ và công an các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn lái xe chấp hành quy định của pháp luật; yêu cầu chủ phương tiện bổ sung những thủ tục còn thiếu và chưa đúng quy định. Sau nửa tháng tuyên truyền, hướng dẫn, từ ngày 15/8, Công an huyện tổ chức ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm. Từ ngày 15/8 - 8/9, qua kiểm tra 283 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm, phạt tiền 26,4 triệu đồng, tạm giữ 1 xe ô tô, tước 1 giấy phép lái xe, 1 phù hiệu xe hợp đồng. Tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật đối với 155 chủ xe và lái xe trên địa bàn. Quá trình tổng kiểm tra, cơ bản các chủ phương tiện chấp hành tốt các quy định về ATGT. Anh Nguyễn Văn Vương, điều khiển xe ô tô đầu kéo cho biết: Việc ra quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container tôi thấy rất cần thiết để mỗi chủ phương tiện và lái xe nâng cao nhận thức trong việc chấp hành đúng các quy định khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm ATGT trên địa bàn.

Trung tá Trần Kế Hảo cho biết thêm: Thời gian tới, Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp tục chỉ đạo công an các xã, thị trấn nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, đặc biệt là triển khai nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xe vận tải hành khách, chở hàng quá khổ, quá tải trọng, vi phạm về nồng độ cồn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT.

Nguyễn Cường