Chủ nhật, 28/04/2024, 05:45[GMT+7]

Tin không khí lạnh tăng cường

Thứ 2, 09/10/2023 | 16:46:28
5,066 lượt xem

Ảnh minh họa.

1. Diễn biến thời tiết trong 24h qua: Ngày hôm nay (09/10), trên địa bàn tỉnh không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trên vùng biển Thái Thuỵ, Tiền Hải không mưa, gió đông bắc cấp 5. Hiện nay (09/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới: 

Trên đất liền: khoảng gần sáng ngày 10/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Thái Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại Thái Bình gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, các huyện ven biển Thái Thụy, Tiền Hải cấp 3-4. Trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến 21-230C.

Trên biển: Từ gần sáng ngày 10/10, vùng biển ngoài khơi hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động.

3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, từ đêm ngày 11-13/10 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa các nơi phổ biến 40 - 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Mưa vừa, mưa to kèm theo gió mạnh sẽ làm đổ và ngập úng với các diện tích lúa mùa đang chín. Ngập úng vùng trũng thấp, ao đầm nuôi trồng thuỷ hải sản và các tuyến phố tại đô thị.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.

Theo Đài KTTV Thái Bình 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày