Quỳnh Nguyên: Tất bật trồng khoai tây vụ đông
Nông dân xã Quỳnh Nguyên tập trung gieo trồng khoai tây vụ đông theo đúng kế hoạch.
Xã Quỳnh Nguyên có tổng diện tích trồng cây màu vụ đông gần 200ha, trong đó khoai tây 95ha, còn lại là bắp cải, dưa, bí và rau màu các loại. Để vụ đông gieo trồng theo kế hoạch sản xuất, việc chuẩn bị giống, phân bón, làm đất được địa phương chú trọng.
Ông Hoàng Đình Tâm, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Vụ đông năm nay, UBND huyện giao cho địa phương gieo trồng 198,3ha cây vụ đông, trong đó cây khoai tây chiếm gần 50%. Sau khi hoàn thành thu hoạch lúa mùa, từ ngày 23/10 địa phương đã tổ chức gieo trồng khoai tây. Về khâu làm đất, địa phương huy động 12 máy phay vừa phay đất vừa lên luống tạo thuận lợi cho xã viên. Đối với cung ứng giống, ngoài 25 tấn khoai tây giống xã viên gửi trong kho lạnh của HTX, địa phương liên kết mua trên 23 tấn bảo đảm đủ giống cho bà con gieo trồng. Để khoai tây sinh trưởng và phát triển tốt, cùng với chủ động tuyên truyền xã viên xuống giống kịp thời vụ, địa phương huy động máy móc, nhân lực tổ chức khơi thông dòng chảy trên toàn bộ cánh đồng để tiêu thoát nước khi thời tiết bất thuận xảy ra.
HTX DVNN xã Quỳnh Nguyên chủ động việc cung ứng khoai tây giống cho bà con xã viên.
Vụ đông năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Thu, thôn Phương Quả Đông trồng 4 sào khoai tây. Giá trị từ cây khoai tây mang lại cho gia đình bà từ 7 - 9 triệu đồng/sào, cao hơn trồng lúa 3 - 4 lần nên gia đình bà cũng như nhiều xã viên trong xã duy trì hàng năm.
Bà Thu chia sẻ: Cây khoai tây gắn bó với đồng đất Quỳnh Nguyên vài chục năm nay, là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nên chúng tôi rất yên tâm canh tác. Cũng như mọi năm, trước khi xuống giống, bà con xã viên được HTX tổ chức tập huấn, hướng dẫn chăm sóc theo quy trình. Năm nay, việc trồng khoai tây cũng thuận lợi hơn so với vụ đông năm ngoái, trời nắng hanh, đất khô tơi thuận lợi cho lên luống và đặt mộng. Thuận lợi khi gieo trồng, bà con xã viên hy vọng khoai tây vụ đông năm nay tiếp tục giành thắng lợi.
Với gia đình ông Hoàng Văn Thóa ở thôn Phương Quả Nam, mặc dù trồng 7 sào khoai tây song nhờ máy móc hỗ trợ nên việc xuống giống của gia đình rất thuận. Theo ông Thóa, trước đây việc làm đất, lên luống đều bằng sức lao động của người dân, mất nhiều thời gian, có khi chậm hơn so với kế hoạch. Giờ HTX đưa máy móc vào phay, không phải kéo luống, chỉ cần bỏ phân, tra mộng, vài ngày là xuống giống xong. Nhà tôi trồng 7 sào khoai tây chỉ 3 ngày đã hoàn thành. Thời tiết thuận lợi, ruộng khô ráo, tận dụng rạ sau gặt gia đình phủ luống giữ độ ẩm, khi mưa tránh được độ lỳ của đất, tránh cỏ dại mọc để cây sinh trưởng và phát triển tốt.
Một trong những băn khoăn của xã viên là tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch. Song vài năm trở lại đây, HTX DVNN xã Quỳnh Nguyên duy trì liên kết với các công ty tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Riêng vụ đông năm nay, địa phương phối hợp với các đơn vị trồng rau, củ của trung ương liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm khoai tây. Ngoài ra, với chất lượng khoai tây đã được khẳng định qua các năm nên vào vụ thu hoạch, thương lái từ khắp các tỉnh về tận ruộng thu mua giá cao nên bà con rất phấn khởi.
Đến ngày 30/10, Quỳnh Nguyên đã hoàn thành gieo trồng khoai tây vụ đông. Để cây khoai tây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất và chất lượng cao, xã chỉ đạo HTX DVNN tiếp tục hướng dẫn xã viên khâu chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, quyết tâm phấn đấu giành vụ đông thắng lợi.
Khoai tây giống được bảo quản trong kho lạnh của địa phương nên bà con xã viên rất yên tâm.
Nguyễn Cường
Tin cùng chuyên mục
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
-
Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh
- Khánh thành công trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh
- Kỷ niệm 135 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890 – 21/3/2025) và khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh 21/3
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ
- Phát huy tinh thần đất và người Thái Bình trong kỷ nguyên mới
- UBND tỉnh làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về hợp tác đào tạo, phát triển khoa học và chuyển đổi số
- Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
- Đoàn kiểm tra số 1921 của Bộ Chính trị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền hai cấp
- Trao giải cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình”