Thứ 7, 27/04/2024, 17:31[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Văn Tràng, xã Thụy Văn

Thứ 7, 04/11/2023 | 23:27:20
14,318 lượt xem
Sáng ngày 4/11, Ban Công tác Mặt trận thôn Văn Tràng, xã Thụy Văn (Thái Thụy) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Các đại biểu dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Văn Tràng.

Video: 041123-ng%C3%A0y_h%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91o%C3%A0n_k%E1%BA%BFt_th%C3%B4n_V%C4%83n_Tr%C3%A0ng%2C_x%C3%A3_Th%E1%BB%A5y_V%C4%83n.mp4?_t=1699113479

 

Các đồng chí: Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, huyện Thái Thụy, xã Thụy Văn cùng đông đảo nhân dân trong khu dân cư dự ngày hội.

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và trao quà cho nhân dân thôn Văn Tràng.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong thôn đã tích cực động viên, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập. xây dựng đời sống mới. Nhân dân đã tích cực tiếp thu các giống lúa mới có giá trị kinh tế cao và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, năng suất lúa bình quân của thôn đạt 132 tạ/ha. Bên cạnh đó, người dân còn trồng các cây màu vụ đông trên diện tích 7,5ha, cho thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/sào. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình kết hợp VAC cho thu nhập cao gấp 2 - 3 lần so với cấy lúa. Toàn thôn có 120 hộ kinh doanh buôn bán, 5 tổ xây dựng có từ 15 - 20 lao động thường xuyên, có 100 - 150 lao động làm việc tại các công ty, xí nghiệp. Tổng thu nhập trong năm 2023 của thôn Văn Tràng đạt trên 61 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52,2 triệu đồng/ năm. Số hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 1,27%, 90% số hộ có nhà cao tầng và mái bằng kiên cố. Diện mạo thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, hoạt động nhân đạo từ thiện, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thôn Văn Tràng đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận thôn Văn Tràng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xã Thụy Văn, thôn Văn Tràng chú trọng xây dựng quan hệ sản xuất mới và hình thành các hợp tác xã kiểu mới, từ đó nâng tầm thương hiệu sản phẩm, có nhiều mặt hàng quảng bá trên thị trường. Tiếp tục duy trì và phát huy kết quả xây dựng nông thôn mới ở địa phương; huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các gia đình, dòng họ động viên con, cháu hăng say học tập, lao động sản xuất; chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cộng đồng dân cư phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp và tinh thần đoàn kết của quê hương, tương thân tương ái, xây dựng Thụy Văn ngày càng phát triển.Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm văn hóa thể thao khu dân cư thôn Văn Tràng.

Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho nhân dân thôn Văn Tràng.

Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. 

Lãnh đạo huyện Thái Thụy tặng quà nhân dân thôn Văn Tràng.

Lãnh đạo xã Thụy Văn tặng giấy khen cho các hộ đạt danh hiệu.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn thôn và cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa thể thao khu dân cư thôn Văn Tràng.

Người dân thôn Văn Tràng tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại ngày hội.

Tiến Đạt - Nguyễn Triệu

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày