Thứ 7, 27/04/2024, 13:24[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Xuân Lai, xã An Ấp

Thứ 7, 04/11/2023 | 20:12:39
18,713 lượt xem
Sáng ngày 4/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Xuân Lai, xã An Ấp (Quỳnh Phụ). Cùng dự có đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ, xã An Ấp và đông đảo bà con trong khu dân cư thôn Xuân Lai. Đây là một trong những đơn vị được tỉnh chọn làm điểm tổ chức ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lai.

Video: 41123_-_NGAY_HOI_DAI_DOAN_KET_AN_AP_QUYNH_PHU.mp4?_t=1699112887

Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” đã được cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lai triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực. Đa số các hộ gia đình trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Thôn hiện có 3 cơ sở và 1 công ty may, 5 cơ sở sản xuất đồ gỗ tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Thu nhập bình quân trên đầu người dân đạt trên 63 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 0,5%. Cộng đồng dân cư trong thôn luôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống. Thôn có trên 93% số hộ đạt gia đình văn hóa, 9 năm liên tiếp được công nhận thôn văn hóa cấp huyện. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97%. Từ đầu năm đến nay, người dân đóng góp gần 1 tỷ đồng để làm đường và xây dựng các công trình phúc lợi; có 24/24 hộ đồng thuận hiến trên 1.000m2 đất trị giá hơn 1 tỷ đồng và nhiều tài sản trên đất để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi thấy đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thôn Xuân Lai nói riêng, xã An Ấp nói chung không ngừng được nâng lên; đồng thời biểu dương người dân trong xã đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất để cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn, góp phần cùng với huyện trở thành “điểm sáng” trong phong trào “hiến đất làm đường” và thực hiện các dự án.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự ngày hội.

Các đại biểu dự ngày hội đại đoàn kết.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông báo nhanh một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh từ đầu năm đến nay;  đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã An Ấp, khu dân cư thôn Xuân Lai tiếp tục thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, phấn đấu về đích trong năm nay. Trong phát triển kinh tế, cần tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mở rộng diện tích trồng cây vụ đông; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung; đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn, quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”; xây dựng đời sống văn hóa mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ…góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn Xuân Lai tại ngày hội.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn.Lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Phụ tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Phụ tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lai.Lãnh đạo xã An Ấp tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn. Khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn tại.

Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quỳnh Phụ và xã An Ấp đã tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn; khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động và phong trào thi đua.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của địa phương.Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm Ocop, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Quỳnh Phụ đã tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ đặc trưng của huyện Quỳnh Phụ và xã An Ấp.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

  Đào Quyên

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày