Thứ 6, 17/05/2024, 17:06[GMT+7]

An Tân: Hộ dân xây bờ kè lấn chiếm kênh mương thủy lợi

Thứ 3, 07/11/2023 | 08:25:13
5,195 lượt xem
Mới đây, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm, yêu cầu hộ dân vi phạm dừng ngay việc xây dựng bờ kè, tường bao trái phép lấn chiếm lòng kênh thủy lợi An Lương (xã An Tân), đồng thời tháo dỡ, khôi phục trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đến nay hộ dân vi phạm vẫn chưa chấp hành việc tháo dỡ công trình lấn chiếm lòng kênh thủy lợi An Lương.

Cán bộ địa chính xã An Tân kiểm tra công trình bờ kè, tường bao lấn chiếm lòng kênh An Lương.

Hiện nay, trên tuyến kênh thủy lợi An Lương đang xảy ra trường hợp một hộ dân ngang nhiên xây bờ kè, tường bao lấn chiếm bờ, lòng kênh. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, ngày 25/10, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy đã phối hợp với UBND xã An Tân tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm Luật Thủy lợi (lần 2) đối với hộ ông Phạm Hữu Khanh (thôn Đông Đoài, xã Thụy Quỳnh) với hành vi xây bờ kè, tường bao lấn chiếm bờ, lòng kênh An Lương với chiều dài 36m, cao 1m. Hành vi trên đã vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tưới, tiêu trong vùng. Để bảo đảm hành lang bảo vệ và an toàn cho công trình thủy lợi, đặc biệt phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy đề nghị hộ ông Phạm Hữu Khanh phá dỡ bờ kè, tường bao đã xây trên phần lấn chiếm ra lòng kênh, chuyển dịch theo móng cũ đúng đất được giao. Thời gian trả lại mặt bằng từ ngày 25/10 đến ngày 5/11/2023. Sau thời gian 10 ngày kể từ ngày lập biên bản mà hộ ông Phạm Hữu Khanh không thực hiện phá dỡ công trình vi phạm theo yêu cầu và thời gian quy định thì UBND xã An Tân sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyến kênh thủy lợi An Lương hiện có tổng chiều dài 4,7km. Đây là tuyến kênh thủy lợi có vai trò hết sức quan trọng trong việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa bàn xã An Tân và thị trấn Diêm Điền, đặc biệt phục vụ lấy nước tưới sản xuất cây màu vụ đông tại các vùng chuyên màu của hai địa phương trên. Do vậy, việc lấn chiếm lòng kênh tại đây sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Liên quan đến vụ việc, ngày 2/11/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 2641 về xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc địa bàn xã An Tân, huyện Thái Thụy. Theo đó, Sở đề nghị UBND huyện Thái Thụy chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND xã An Tân khẩn trương thực hiện việc lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính cá nhân nêu trên theo quy định tại Nghị định số 03/2022/NĐ-CP, ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Yêu cầu hộ dân vi phạm tự thực hiện thu dỡ, giải tỏa ngay toàn bộ các hoạt động trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trả lại hiện trạng ban đầu để bảo đảm công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong vùng; trường hợp hộ dân vi phạm cố tình không tự giác chấp hành thì tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Thái Thụy khẩn trương chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm trên, gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Để việc xử lý hành vi vi phạm trên bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng chủ thể, đối tượng vi phạm, hiện nay, UBND huyện Thái Thụy đã chỉ đạo UBND xã An Tân phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện xác định đúng đối tượng vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; đồng thời, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chủ động thực hiện biện pháp cưỡng chế (nếu đối tượng vi phạm chấp hành không nghiêm hoặc không chấp hành). Trường hợp vi phạm trên vượt quá thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của địa phương thì chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Theo ông Vũ Công Thành, Chủ tịch UBND xã An Tân: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đang tích cực phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đôn đốc, vận động hộ dân vi phạm thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm. Trường hợp hộ dân vi phạm cố tình không tháo dỡ, địa phương sẽ cương quyết thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.


Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày