Chủ nhật, 28/04/2024, 14:37[GMT+7]

Công an huyện Thái Thụy: Bắt đối tượng đâm trọng thương người khác rồi bỏ trốn

Thứ 4, 08/11/2023 | 16:25:22
11,818 lượt xem
Ngày 8/11, Công an huyện Thái Thụy cho biết đã bắt giữ Cao Bá Khoa (sinh năm 1998, trú tại xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đối tượng vừa gây ra vụ đâm trọng thương người khác tại địa bàn thị trấn Diêm Điền.

Đối tượng Cao Bá Khoa tại Công an huyện Thái Thụy.

Vào hồi 22 giờ ngày 6/11, tại vườn cây xanh của một công ty trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, do mâu thuẫn cá nhân, Cao Bá Khoa đã dùng dao nhọn đâm vào ngực trái anh Trương Văn T. (sinh năm 1981) khiến nạn nhân bị trọng thương và phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Cao Bá Khoa đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua điều tra, rà soát lực lượng Công an huyện đã phát hiện đối tượng Cao Bá Khoa đã lên xe khách để lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam. Ngày 7/11, tại quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An), Công an huyện Thái Thụy đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Nghệ An triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ Cao Bá Khoa khi đang lẩn trốn trên xe khách. Cao Bá Khoa sau đó được di lý về Công an huyện Thái Thụy để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ việc trên, một số phương tiện thông tin đại chúng mới đây đã đưa thông tin về việc "bắt đối tượng giết người trốn trên xe khách", trong đó phản ánh nội dung đối tượng Cao Bá Khoa dùng dao nhọn đâm vào ngực anh Trương Văn T. khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy cho biết, đây là những thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận. Cụ thể sau khi bị đâm trúng vùng ngực, anh Trương Văn T. đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn (xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy), sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị. Hiện nay, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Vụ việc đang được Công an huyện Thái Thụy tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng gây án theo quy định của pháp luật.

Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày