Chủ nhật, 28/04/2024, 15:28[GMT+7]

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm đầu tiên, miền Trung có mưa lớn

Thứ 6, 10/11/2023 | 08:14:39
2,216 lượt xem
Một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo sẽ ảnh hưởng đến nước ta từ ngày 12/11.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 12/11, miền Bắc có mưa giông rải rác. Từ đêm 12/11 - 14/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống còn 15 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Đây sẽ là đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Cũng do tác động của không khí lạnh, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, miền Trung sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng từ 13 - 17/11. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị và sạt lở đất ở các sườn đồi núi.

Nhận định về thời tiết trong khoảng 10 ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều tối nay đến ngày 10/11, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 12 đến 13/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ khoảng đêm 12-11, khả năng trời chuyển rét.

Đối với khu vực Trung Bộ, từ khoảng ngày 13 đến 17/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Từ khoảng ngày 13/11, Bắc Trung Bộ khả năng trời chuyển rét. Khu vực Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nhiều vùng biển phía Nam ngày 10/11 tiếp tục có mưa giông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo. Dự báo khu vực Giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Mưa cũng khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4 - 10km.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 10/11:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày