Thứ 6, 17/05/2024, 18:55[GMT+7]

Vũ Thư: Tập trung làm thủy lợi vụ đông xuân

Thứ 4, 06/12/2023 | 08:36:47
1,976 lượt xem

Huyện Vũ Thư huy động các nguồn lực tiến hành nạo vét, kè bờ kênh Bồng Tiên (xã Vũ Tiến) góp phần tạo thuận lợi cho tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất của một số địa phương.

Vụ đông xuân năm 2023 - 2024, huyện Vũ Thư phấn đấu đào đắp gần 240.000mđất; vệ sinh và giải tỏa vật cản gần 700.000m2 lòng kênh; san sửa gần 290.000m2 đường nội đồng; cứng hóa hơn 6km đường nội đồng; thay thế 326 cống đầu khâu; sửa chữa nhỏ gần 400 công trình trạm bơm, cống đập; xây dựng mới 1 trạm bơm. Hoàn thành kế hoạch trên góp phần làm tốt công tác thủy lợi, phục vụ sản xuất hơn 10.000ha lúa và cây màu của toàn huyện.

Huyện Vũ Thư hiện có 210km kênh cấp I (đạt 100%) và 163km đường giao thông trục chính nội đồng (đạt 100%) đã được cứng hóa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tuyến kênh chưa được nạo vét, lòng kênh nhiều đất bồi lắng, bờ kênh sạt lở, nhiều tuyến đường giao thông nội đồng chưa được kè chân đường và cứng hóa mặt đường, lòng kênh mương có nhiều cỏ dại, gây khó khăn cho khâu điều tiết nước, đồng thời là nơi trú ngụ của chuột, sâu bệnh... Đặc biệt, tình trạng người dân xả rác ra lòng kênh gây cản trở dòng chảy, khó khăn khi bơm tưới hoặc tiêu thoát nước khi mưa úng.

Ông Nguyễn Minh Sản, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Vũ Thư cho biết: Vụ đông xuân năm 2023 - 2024, đơn vị huy động gần 3 tỷ đồng để nạo vét các tuyến kênh: T8, kênh dẫn trạm bơm Tân Phúc Bình, kênh tưới trạm bơm Cự Lâm, sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Thanh Phú và 10 trạm bơm khác, tu bổ 5 cống đập nội đồng... Ngay sau khi nông dân thu hoạch xong lúa mùa, tranh thủ điều kiện đồng khô, sông, mương máng cạn nước, Xí nghiệp đã huy động máy móc, tiến hành nạo vét lòng kênh và thi công cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình. Đến nay, các công trình đã cơ bản hoàn thiện.

Dù không phải mùa vụ, cánh đồng Mệt, thôn An Để, xã Hiệp Hòa vẫn nhộn nhịp. Những cánh “tay sắt” của 2 chiếc máy xúc khẩn trương, nhịp nhàng xúc những gầu bùn đất khổng lồ ở lòng mương đắp lên tuyến đường liền kề. Những người thợ lái máy xúc khéo kéo điều khiển “tay sắt” linh hoạt nắn chỉnh ngang dọc để tuyến đường vuông vắn, bằng phẳng. Máy đi đến đâu lòng mương sâu rộng, đường to vuông vắn đến đấy. 

Ông Phạm Văn Trọng, thôn An Để chia sẻ: HTX đã nạo vét mương máng, gia đình tôi cũng chủ động vạc bờ, cuốc góc, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ cho chuột, sâu bọ khỏi trú ngụ. Ngày xưa, cứ dịp cuối năm nhà nào cũng phải cử người đi đào đắp, làm thủy lợi đông xuân, ròng rã cả tháng trời, vất vả lắm. Giờ có máy móc, khâu “dẫn thủy nhập điền” đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Ông Đỗ Trọng Vũ, Giám đốc HTXNN xã Hiệp Hòa cho biết: Xã có trên 360ha đất sản xuất lúa, tuy nhiên địa hình đồng ruộng không đồng đều, trong đó một số cánh đồng thuộc vùng rốn nước, thấp trũng nhất huyện như cánh đồng Lếnh, Sòi Chóc. Thuận lợi là năm 2022 xã đã được đầu tư hơn 9 tỷ đồng quy hoạch, xây dựng, nâng cấp toàn bộ hệ thống giao thông, thủy lợi của cánh đồng lớn có diện tích hơn 50ha. Năm nay xã tiếp tục khảo sát, ưu tiên triển khai các công trình cấp thiết phục vụ sản xuất của bà con. Theo đó, HTX tiến hành nạo vét, đắp áp trúc 9.000m kênh, thay thế 28 cống bi, ngoài ra phát động nông dân phát quang cỏ dại, thu gom rác thải ở 100% mương máng, tổng vệ sinh mặt ruộng. Đến nay xã đã hoàn thành 100% kế hoạch làm thủy lợi đông xuân đề ra.

Vụ đông xuân năm 2023 - 2024, huyện Vũ Thư quan tâm đầu tư nâng cấp, tu bổ hệ thống thủy lợi từ công trình trọng điểm đến mặt ruộng, tổng kinh phí dự kiến 10 - 15 tỷ đồng. Các HTXNN tổ chức đánh giá thực trạng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng của địa phương và ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ tưới, tiêu khi có mưa úng, hạn hán xảy ra. Thay vì đào đắp thủ công, hiện nay hầu hết các địa phương huy động máy móc, phương tiện để thi công, vì thế tiến độ được đẩy nhanh. Đến nay, hầu hết các địa phương đã hoàn thành 80 - 90% kế hoạch làm thủy lợi vụ đông xuân. Việc chỉnh trang, nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng không chỉ giúp “dẫn thủy nhập điền” phục vụ sản xuất mà còn góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa đồng ruộng, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân.

HTXNN xã Hiệp Hòa đầu tư máy móc tiến hành nạo vét lòng mương trên cánh đồng Mệt, thôn An Để.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày