Thứ 7, 27/04/2024, 23:44[GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ công tác báo chí, xuất bản năm 2024

Thứ 3, 16/01/2024 | 17:58:19
3,666 lượt xem
Chiều ngày 16/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh duy trì phối hợp, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý và cung cấp thông tin cho báo chí. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã chủ động tuyên truyền có chiều sâu, hiệu quả các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, tạo sức lan tỏa tích cực. Báo chí đã thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, phát huy vai trò cung cấp, định hướng thông tin, định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng, có chuyển biến rõ nét hơn. Ngoài ra, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình đã tích cực đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng cơ quan báo chí văn hóa góp phần hướng đến xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 19 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trung ương, cơ bản thực hiện đúng theo các quy định của Luật Báo chí, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí trung ương đã quan tâm thực hiện các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng biên tập Báo Thái Bình phát biểu tại hội nghị.Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị.  

Đại diện cơ quan báo chí trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã phát biểu ý kiến, phân tích về những thuận lợi, khó khăn của hoạt động báo chí trong năm qua.

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong năm 2024, các đơn vị cần tập trung bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực. Các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, cổ vũ người dân, doanh nghiệp thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin, hoạt động báo chí, góp phần phản ánh thông tin nhanh chóng, trung thực, khách quan, đúng bản chất tạo sự đồng thuận, sức mạnh đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí. Trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền, phản ảnh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và chăm lo tết cho hộ nghèo, đối tượng chính sách; những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm… Hội Nhà báo tỉnh phối hợp các ngành liên quan tổ chức tốt Hội báo Xuân 2024; trao giải báo chí tỉnh năm 2023; động viên, khích lệ các hội viên tích cực tham gia các giải báo chí của trung ương và của tỉnh phát động.

Tú Anh