Chủ nhật, 28/04/2024, 01:27[GMT+7]

Miền Bắc trời ấm lên trước khi đón đợt mưa rét

Thứ 6, 19/01/2024 | 07:37:58
1,408 lượt xem
Hôm nay (19/1), miền Bắc ấm lên, nền nhiệt tăng mạnh trước khi bước vào đợt rét dài ngày.

Miền Bắc ấm lên trước khi bước vào đợt mưa rét. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/1, thời tiết miền Bắc ấm lên. Khu vực vẫn còn sương mù nhẹ vào sáng sớm, nhưng hửng nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 25 - 27 độ C. Tuy nhiên trạng thái này chỉ còn kéo dài trong hôm nay.

Từ chiều và đêm 20/1, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa, giảm nhiệt.

Khoảng ngày 22/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Chiều và đêm ngày 20/01, gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2 - 3; từ ngày 22/01 mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7.

Từ đêm 20/1, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Từ ngày 22/1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 - 10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 - 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 9 - 12 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa - Thiên Huế từ 13 - 16 độ.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, từ chiều tối và đêm 20/1 có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m, biển động; từ ngày 22/01 gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 22/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động; khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m, riêng Ninh Thuận đến Cà Mau 2 - 3m, biển động mạnh.

Rét đậm, rét hại có thể gây mưa tuyết

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Vùng núi cao đề phòng nguy cơ xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ chiều ngày 20 - 22/1, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 22 - 24/1, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 19/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3; đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày