Thứ 3, 07/05/2024, 04:19[GMT+7]

Hưng Hà: Chủ động sản xuất vụ xuân

Thứ 3, 23/01/2024 | 09:00:59
855 lượt xem
Sản xuất vụ xuân thời tiết ít biến động, thuận lợi cho đầu tư thâm canh, tăng năng suất và sản lượng lúa. Thời điểm này, các địa phương ở Hưng Hà đang chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để sản xuất vụ xuân giành thắng lợi.

Huyện Hưng Hà khuyến cáo nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

Những ngày cận tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên các cánh đồng xã Độc Lập bà con nông dân đang tập trung lấy nước đổ ải, đắp bờ, vệ sinh đồng ruộng. 

Ông Nguyễn Văn Xứng, thôn Bùi Xá cho biết: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi xuống đồng bắt tay vào sản xuất cho kịp thời vụ. Năm nay việc lấy nước đổ ải đợt 1 và đợt 2 thuận lợi hơn so với những năm trước nên nước về đến đâu, chúng tôi làm đất ngay tới đó để gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Vụ xuân này, gia đình tôi gieo cấy 2,5 mẫu lúa xuân chủ yếu là các giống ngắn ngày, năng suất, chất lượng cao. Năm nay, gia đình tôi tiếp tục sử dụng máy cấy, mạ khay để nâng cao hiệu quả sản xuất và kịp thời vụ gieo cấy. Việc gieo mạ khay, cấy máy giúp tiết kiệm tiền giống, công làm đất rất phù hợp trong điều kiện lao động nông nghiệp đang thiếu hụt do chuyển sang làm công nhân trong các khu, cụm công nghiệp.

Theo kế hoạch vụ xuân năm nay, xã Độc Lập gieo cấy 347ha lúa xuân, trong đó gần 100ha cấy máy. Ông Đào Văn Thống, Giám đốc HTX DVNN Độc Lập cho biết: Để bảo đảm sản xuất vụ xuân giành thắng lợi, chúng tôi đã triển khai kế hoạch sản xuất từ rất sớm và chủ động đầy đủ các phương tiện, vật tư sẵn sàng cho sản xuất, đồng thời tuân thủ nghiêm lịch thời vụ theo chỉ đạo của huyện. Đến nay, toàn xã đã hoàn thành khâu bừa vỡ và chuẩn bị giống để gieo mạ, sẵn sàng cho gieo cấy lúa xuân.

Năm 2024, huyện Hưng Hà phấn đấu gieo cấy 10.350ha lúa xuân. Trong đó, giống lúa có năng suất cao chiếm 60 - 65% diện tích; giống lúa có chất lượng gạo ngon chiếm 35 - 40% diện tích... Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, Xí nghiệp Khai thác các công trình thủy lợi huyện đã tổ chức nạo vét sông trục dẫn cấp 3; kênh cấp 1, cấp 2; đào đắp bờ vùng, bờ thửa, lắp đặt cống bi đầu kênh, xây các cống điều tiết, tu sửa các trạm bơm tưới, tiêu... giải phóng trên 300.000m2 bèo bồng vật cản, 15 đăng đó vó bè. 

Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện Hưng Hà cho biết: Hiện nay, Xí nghiệp tiếp tục phối hợp với các phòng, ngành liên quan chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ gieo cấy của huyện và bám sát lịch xả nước của hồ thủy điện để lấy nước đổ ải; chủ động linh hoạt điều hành cung cấp đủ nguồn nước theo tiến độ đổ ải để gieo cấy lúa xuân đúng lịch, đồng thời bảo đảm đủ nguồn nước để thau chua, rửa mặn cho các vùng úng trũng; giải phóng dòng chảy và xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi; vệ sinh tu sửa kênh mương cấp 1, 2, 3 sẵn sàng phục vụ bà con gieo cấy lúa xuân đúng lịch thời vụ.

Năm nay, việc lấy nước đổ ải chỉ có 2 đợt trọng tâm là đợt 1 từ ngày 23 - 30/1. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà cho biết: Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện nghiêm cơ cấu giống, lịch thời vụ sản xuất đã đề ra; tổ chức cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân; chủ động kế hoạch ứng phó với điều kiện bất thuận của thời tiết, đặc biệt là rét đậm, rét hại; xây dựng phương án tưới, tiêu nước hợp lý, linh hoạt; phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, mô hình sản xuất nâng cao giá trị lúa gạo... Đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm ngày công, chi phí và nâng cao năng suất lúa xuân.

Khí thế lao động trong những ngày giáp tết của nông dân huyện Hưng Hà sẽ góp phần mang đến niềm hy vọng tiếp tục đón một mùa vàng ấm no.

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Hưng Hà chủ động khơi thông dòng chảy.

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày