Chủ nhật, 28/04/2024, 05:25[GMT+7]

Lễ hội truyền thống di tích quốc gia lăng mộ và đền thờ các vua Lê, hoàng hậu, hoàng thái hậu

Thứ 2, 19/02/2024 | 16:21:43
3,013 lượt xem
Sáng ngày 19/2, tại di tích quốc gia lăng mộ và đền thờ các vua Lê, hoàng hậu, hoàng thái hậu, UBND thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) tổ chức lễ khai mạc lễ hội truyền thống.

Các đại biểu dâng hương tri ân công đức các bậc tiền nhân.

Lăng mộ và đền thờ các vua Lê, hoàng hậu, hoàng thái hậu tọa lạc tại tổ dân phố Mẽ, thị trấn Hưng Nhân. Hiện nay, tại quần thể khu di tích có lăng mộ của vua Lê Tương Dực, vua Lê Cung Hoàng, Nhu huy Hoàng thái hậu Phùng Thị Ngọc Giang, Huy từ Hoàng hậu Trịnh Thị Tuyên, Khâm đức Hoàng hậu Nguyễn Thị Đạo, Đoan từ Hoàng thái hậu Trịnh Thị Loan. Lễ hội truyền thống  diễn ra trong 2 ngày 9 – 10 Giêng với lễ nhập tịch, tế mở cửa đền và lễ khai mạc.

Đền thờ các vua Lê, hoàng hậu, hoàng thái hậu đã trải qua hàng trăm năm tuổi.

Lễ hội truyền thống di tích quốc gia lăng mộ và đền thờ các vua Lê, hoàng hậu, hoàng thái hậu được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử. Đây cũng là dịp để người dân và du khách thập phương dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các bậc tiền nhân và các vua Lê đã dựng nên một triều đại rực rỡ trong lịch sử Việt Nam.

Tú Anh

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày