Thứ 7, 27/12/2025, 10:23[GMT+7]

Bảo tồn vốn quý dệt may truyền thống

Thứ 6, 21/09/2012 | 07:50:02
1,495 lượt xem
Từ ngày 12 - 16.9 vừa qua, các nghệ nhân, nhà thiết kế, nghệ sỹ từ mọi châu lục đã quy tụ tại Lễ hội quốc tế về dệt may đặc biệt (FITE) ở Clermont-Ferrand, Pháp, để giới thiệu các tác phẩm độc đáo của họ hoặc nước họ, với thông điệp: duy trì và bảo vệ những vốn quý truyền thống cho thế hệ mai sau một cách bền vững. Đại diện cho Việt Nam tham gia sự kiện này là nhà thiết kế Minh Hạnh.

Hoa hậu Ngọc Hân bên cạnh mẫu thiết kế của Minh Hạnh trưng bày tại Bảo tàng Bargoin

Khi Clermont - Ferrand thành lập Bảo tàng Khảo cổ, Thảm và Nghệ thuật Dệt may Bargoin năm 1993, nước Pháp lúc đó chỉ quan tâm đến các sản phẩm thảm và dệt may từ các hoàng cung châu Âu và các nhà sản xuất tên tuổi. Nhưng nay, hướng quan tâm chuyển sang các tác phẩm dệt may ngoài châu Âu, do nông dân hoặc dân du mục sản xuất thủ công, qua đó mở cửa đón nhận những nền văn hóa khác. Nhờ đó, Lễ hội quốc tế về dệt may đặc biệt lần thứ nhất đã được tổ chức, là nơi trưng bày các sản phẩm dệt may thủ công đặc biệt đến từ các nước trên thế giới; nơi thợ thủ công giới thiệu các kỹ năng của họ cùng những thành tựu mới...

Tìm hiểu truyền thống dệt may thủ công

Trong những ngày diễn ra FITE, công chúng Clermont Ferrand được khám phá những sản phẩm dệt may đặc sắc, có khi là độc nhất vô nhị, đến từ khắp năm châu, như: áo bằng lông nhím, áo mưa bằng vải chế từ tre ở vùng Đông Á, các sản phẩm vĩ đại tết từ sợi cây chẻ của nghệ sỹ Nhật Bản, hay các sản phẩm ren chưa từng công bố của vùng Puy en Valey và Alencon, Pháp... Đặc biệt là chiếc khăn choàng chế từ sợi tơ nhện của Madagascar của hai nghệ nhân, nhà thiết kế và thợ dệt Simon Peers và Nicolas Goodley. Chiếc khăn minh chứng cho sự hiện đại hóa các kỹ năng truyền thống là khơi nguồn của mọi tiến bộ công nghệ. Mỗi mét vuông vải dệt bằng tơ nhện nặng 350g, được làm từ tơ của 300.000 con nhện. Sau 300 năm nỗ lực tìm tòi và phát triển, ngành dệt may Madagascar ở thế kỷ XXI đã cho ra đời 3 tấm vải tơ nhện Nephila vẫn giữ nguyên được sắc vàng tự nhiên của sợi tơ nhện... Tất cả sản phẩm trên được trưng bày trong triển lãm Métamorphoses (Biến đổi) tại Bảo tàng Khảo cổ, Thảm và Dệt may Bargoin, từ ngày 14.9.2012 - 31.3.2013.

Đến với lễ hội, công chúng, nhất là các bạn trẻ, được học cách chế tạo mực và sơn đủ mọi màu từ cây cỏ, hay được hướng dẫn cách nhuộm vải sợi từ mực và sơn nguồn gốc thực vật. Hoạt động này nhằm giúp mọi người hiểu rõ về những truyền thống dệt may thủ công của thế giới. FITE cũng là dịp để giới chuyên môn có liên quan đến sáng tạo từ vải sợi gặp gỡ, trao đổi. Một chợ dệt may được tổ chức trong hai ngày cuối tuần để các nghệ nhân, nhà thiết kế có thể trực tiếp bán sản phẩm, tác phẩm cho công chúng. Các triển lãm chủ đề dệt may cũng diễn ra ở nhiều nơi trong thành phố...

Vốn quý Việt Nam trên đất Pháp

Sự kiện được chờ đợi nhất tại FITE năm nay có lẽ là 2 buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế Minh Hạnh, một dành cho giới chuyên nghiệp và một dành cho công chúng. NTK Minh Hạnh giới thiệu 50 mẫu thiết kế đặc biệt, toàn bộ làm bằng loại vải dệt tay của người Mông ở Hà Giang và Bắc Hà. Đó là những loại thổ cẩm do phụ nữ thiểu số dệt nên, kết hợp với kỹ thuật thêu tay truyền thống của người dân tộc, được Minh Hạnh thiết kế thành những kiểu áo thời trang hiện đại.

Các bộ trang phục của Minh Hạnh được đánh giá là sự phối hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, là bức tranh sinh động đầy màu sắc của sự hòa quyện Đông - Tây. Vốn quý của Việt Nam một lần nữa lại hiện diện trên đất Pháp - một trong những kinh đô thời trang thế giới. 4 người mẫu từ Việt Nam, trong đó có Hoa hậu Ngọc Hân, cùng với 6 người mẫu Pháp ở địa phương đã trình diễn các mẫu thiết kế của Minh Hạnh tại Bảo tàng Bargoin ngày 13.9 và tại hồ Lecoq (bên cạnh bảo tàng Bargoin) ngày 15.9. Bốn mẫu thiết kế của Minh Hạnh cũng được trưng bày tại Bảo tàng Bargoin trong suốt thời gian diễn ra triển lãm Metamorphoses.

Trao đổi với báo giới trong nước trước khi sang Pháp, NTK Minh Hạnh chia sẻ: “Tôi nghĩ chất liệu dệt thổ cẩm là vốn quý của Việt Nam và chúng ta đang có cơ hội để khơi dậy, để cho bạn bè quốc tế biết. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy thách thức và trăn trở khi đến với Lễ hội, là làm sao để dệt thổ cẩm trở thành một giá trị giúp cho vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực dệt may truyền thống và những sáng tạo trong thiết kế thời trang của chúng ta được nâng lên trên đấu trường quốc tế”.

Sự có mặt của NTK Minh Hạnh tại FITE 2012 có ý nghĩa đặc biệt vì dự kiến sự kiện này sẽ được tổ chức ở Việt Nam vào năm tới. Theo bà Christine Athenor - Giám đốc Hiệp hội HS Projets - đồng tổ chức FITE 2012 với Bảo tàng Bargoin, FITE có thể diễn ra ở Hà Nội, trong khoảng thời gian từ tháng 8 - 12.2013.

Theo daibieunhandan

  • Từ khóa