Thứ 7, 24/05/2025, 02:20[GMT+7]

Dạy con cũng cần “giáo án” mới

Thứ 6, 30/11/2012 | 10:59:13
1,074 lượt xem
Ở thời đại hiện tại, khi xã hội biến đổi nhanh chóng về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin kéo theo hệ lụy là sự thay đổi về lối sống, về thói quen, về giao lưu và ứng xử văn hóa...

Ảnh minh họa

Một trong những thay đổi lớn nhất là sở thích và tâm sinh lý giới trẻ trước thời cuộc. Một đứa trẻ 15, 17 tuổi hiện nay có nhu cầu, tình cảm và lối sống khác xa thế hệ ấy cách đây 10 - 15 năm. Điều đó thấy rất rõ từ cách ăn mặc, nghe nhạc xem phim hay ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội. Sự thay đổi ấy diễn biến theo một xu hướng thích tự do cá nhân, muốn bộc lộ cá tính mạnh của mình và như vậy nếu dùng lối giáo dục kiểu răn dạy, áp đặt như thời trước sẽ nhận được sự phản ứng từ các em, đa số là phản ứng mang tính tiêu cực bất tuân, cãi lại hoặc không làm theo, dù nhận lời. Đơn giản như việc cha mẹ đầu tư mua sắm.

Có người cha đi công tác xa chọn cho con gái những bộ đồ dễ thương đắt tiền ngỡ mang đến niềm vui của con, nhưng anh đã thất vọng khi cô con gái nhận quà, nói lời cảm ơn rồi đem vào tủ cất kỹ. Tìm hiểu thêm anh mới vỡ lẽ thì ra sở thích của tuổi ấy bây giờ là model kiểu... Hàn Quốc.

Giở tủ áo của con anh lắc đầu thở dài vì nhiều kiểu không giống ai... Chị tôi la mắng cậu con trai suốt ngày nghe nhạc, vào mạng Internet không chịu học hành, làm việc giúp cha mẹ. La mãi chán thì thôi, còn cu cậu thì lúc nào cũng cắm tai nghe và nhún nhảy theo điệu nhạc và thường xuyên ngồi trước máy tính...

Phần lớn bậc làm cha làm mẹ thời nay điều ngao ngán trước những thay đổi tâm tính của con em mình. Nhiều người hoang mang không biết nên bắt đầu lại việc dạy dỗ con em thế nào khi “phương pháp cổ điển” mất tác dụng.

Do vậy, các bậc phụ huynh cũng cần tư duy lại cách dạy dỗ con em mình cho phù hợp xu thế phát triển của xã hội. Lối giáo dục mang tính áp đặt, những lời khuyên nhủ, răn dạy kiểu giáo điều cũ xưa cần được vận dụng linh hoạt để con trẻ dễ tiếp thu, tạo tâm lý thoải mái cho con em trong sinh hoạt, vui chơi giải trí.

Ngay cả quan niệm về sự hiếu thuận ngày nay cũng được các em hiểu theo chiều hướng khác, không còn khuôn phép như xưa... Nói tóm lại, không dùng “bài giảng” cũ cho thời đại mới một cách máy móc. Muốn thành công chúng ta phải đổi mới tư duy và cải tiến “giáo án” của mình cho phù hợp.

Theo baovanhoa

 

  • Từ khóa