Thứ 3, 10/06/2025, 12:27[GMT+7]

Thỏa sức trượt patin cùng "Teen"

Thứ 6, 04/01/2013 | 14:55:24
5,221 lượt xem
Đến với patin giới trẻ được vui chơi, giao lưu, kết bạn; đồng thời được thỏa mãn nhu cầu chinh phục tốc độ, tạo cảm giác mạnh khi thực hiện các kỹ thuật khó, mạo hiểm: ”phiêu mình” qua những đường dốc lên xuống, uốn lượn hay những pha quay người bất ngờ thành công. Tuy nhiên “vạn sự khởi đầu nan” mới đầu nếu chủ quan người chơi sẽ dễ bị thương.

Thanh niên Thái Bình "phiêu" cùng patin

Ra đời từ thế kỷ 18 ở Bỉ, tuy mới du nhập vào nước ta nhưng trượt patin đang cuốn hút giới trẻ nhờ “cá tính” năng động, trẻ trung và thú vị của môn thể thao này. Vài năm gần đây, ở Thái Bình phong trào trượt patin đã rộ lên ở trung tâm các huyện, thành phố. Đặc biệt, dạo quanh khu vực Bảo tàng tỉnh và chân cầu Bo thành phố Thái Bình vào mỗi buổi tối, không khí “bay, nhảy” của các bạn trẻ thật sôi động, tràn đầy nhiệt huyết.

Hàng ngày, từ khoảng 5 giờ chiều đến 22 giờ đêm, sân Bảo tàng tỉnh là nơi tập trung của “dân chơi” trượt patin. Người trượt patin gồm nhiều lứa tuổi, tập trung chủ yếu là thanh, thiếu niên. Anh Đào Thanh Thiết - một người đam mê trượt patin sống ở thành phố Thái Bình cho biết: Từ khi “dính” vào môn thể thao này, đâm ra anh “nghiện nặng”.  Anh cùng với gần chục người trong nhóm Crazy Style của mình thường tập vào buổi tối, sau khi đi làm về. Trượt patin thường xuyên giúp giảm stress, tăng cường sức khỏe, rèn luyện tính kiên trì và sự dẻo dai, uyển chuyển của cơ thể, đặc biệt là đôi chân. Patin là môn thể thao tương đối mạo hiểm, chủ yếu dành cho người mạnh dạn, nhanh nhẹn và “biết chịu đau”. Những người mới tập môn này thường bị ngã trầy xước, bong gân chân tay… có khi phải nghỉ tập thời gian dài. Nhưng theo anh Thiết thì “ngã có đau, nhưng mê rồi thì đến trẻ con cũng đứng lên trượt tiếp”. Chính vì thế nên người mới tập môn này, cần có đồ bảo hộ đầu gối, khuỷu tay...

Trượt patin được chia thành nhiều loại như : agisive (bay nhảy), freestyle slide (phanh), slalom (trượt qua chướng ngại vật), dowhill (trượt dốc), speed (tốc độ)…Theo anh Thiết thì ở Thái Bình trượt patin xuất hiện được khoảng hai năm nay, nhưng mới rộ lên từ đầu năm 2012; chủ yếu ưa chuộng kiểu trượt freestyle slide (phanh tốc độ) cho nam giới và kiểu slalom (trượt qua chướng ngại vật) cho nữ giới.

Để làm quen với trượt patin, người chơi cần đầu tư một đôi giày patin có giá từ 700 đến 800 nghìn một đôi thông dụng. Sau một thời gian thành thạo, có thể thay thế các đôi khác chất lượng hơn từ 2 triệu đồng/đôi trở lên. Người mới tập thường phải học từ các “sư phụ” là những người tập trước, từ ba đến năm ngày để quen các động tác cơ bản như đứng, đi lại trên đôi giày patin. Sau đó, nếu thực sự yêu thích, người tập có thể tự tìm hiểu trên mạng và tập theo để nâng cao khả năng của bản thân. Cô Luyến - chủ một hàng cho thuê giày trượt patin chia sẻ: “Hàng của cô có khoảng 20 đến 30 đôi giày, giá thuê là 20 ngàn đồng/ đôi/ tối. Bình quân mỗi tối cô cho thuê khoảng hơn chục đôi”. Ở khoảng sân trước Bảo tàng tỉnh, có gần chục hàng cho thuê giày như cô Luyến. Ngoài những người chơi tự trang bị giày trượt cho mình, thì hàng ngày ở đây thu hút hàng trăm lượt người luyện tập và vui chơi, tạo không khí sôi động, nhộn nhịp tới đêm khuya.

Cô Luyến bên sạp hàng của mình

Tuy nhiên, một vấn đề bất cập hiện nay là một bộ phận thanh thiếu niên yêu thích trượt patin, nhưng do chưa nhận thức đầy đủ về hành động của mình, đã và đang trượt patin trên cầu Bo, dưới lòng đường khu vực đường Lý Thường Kiệt, Lê Lợi,..Thiết nghĩ cần có các biện pháp tuyên truyền, phổ biến về sự nguy hiểm của hành động này để giảm nguy cơ gây tai nạn giao thông, đồng thời tránh làm xấu đi hình ảnh của “teen” Thái Bình.

Bài, ảnh: Minh Phúc

 

  • Từ khóa