Chủ nhật, 21/12/2025, 11:02[GMT+7]

Sân khấu chuyên nghiệp Năng động vào xuân

Thứ 6, 01/02/2013 | 08:40:07
1,661 lượt xem
Cả một năm qua bận rộn “lên rừng, xuống biển” với nhiều hoạt động luyện tập và biểu diễn nghệ thuật, trước thềm Xuân mới Quý Tỵ tưởng như các nghệ sĩ thuộc các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp sẽ nghỉ ngơi tận hưởng sự thư giãn, nhưng họ lại bận rộn hơn. Xuân về rạo rực khiến lòng người nghệ sĩ dâng trào cảm xúc và có thêm động lực hăng say luyện tập các vở mới, chương trình nghệ thuật mới.

Một cảnh trong vở “Nguyễn Công Trứ” do Nhà hát Chèo dàn dựng và biểu diễn. Ảnh: Hà Anh

Nhiều hoạt động và giải thưởng 
Thái Bình có ba đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp là Nhà hát Chèo, Đoàn Ca múa kịch, Đoàn Cải lương. Tính riêng năm 2012 các đoàn đã tổ chức được 315 buổi biểu diễn, phục vụ gần 342 nghìn lượt khán giả, trong đó có 40 buổi phục vụ các nhiệm vụ chính trị...  Con số đó nói lên sự năng động, nhạy bén của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh nhà trong bối cảnh kinh tế khó khăn và cơ chế thị trường. Đặc biệt trong thời đại toàn cầu hóa, các phương tiện thông tin cũng như các loại hình nghệ thuật hiện đại phát triển mạnh, có phần lấn át sân khấu chuyên nghiệp. Vững vàng và phát triển, các đoàn còn khẳng định vai trò trong thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng về tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật trong thời kỳ mới; trong kế thừa, gìn giữ và phát huy nền nghệ thuật sân khấu dân tộc, góp phần giữ vững bản sắc văn hóa vùng miền và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Với lợi thế sân khấu chèo trên đất chèo, Nhà hát Chèo năm qua đã dàn dựng và biểu diễn nhiều vở chèo, trích đoạn chèo truyền thống, được quần chúng nhân dân các địa phương trong tỉnh đón đợi nhân dịp lễ hội đầu năm và các ngày lễ lớn của đất nước. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Ngọc Cải – Phó giám đốc Nhà hát chèo cho biết: Năm qua Nhà hát đã dàn dựng, tham gia Liên hoan dàn nhạc các dân tộc Việt Nam tại Huế, kết quả đạt 1 huy chương vàng tập thể và 01 giải vàng cá nhân, 1 giải bạc cá nhân và đạt giải dàn nhạc xuất sắc. Nhà hát còn phối hợp với đoàn công tác của UBND tỉnh thăm và biểu diễn phục vụ nhân dân tại tỉnh Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày thương binh liệt sĩ 27-7. Một phần thưởng nữa khẳng định sự lớn mạnh của Đoàn, đợt phong tặng nghệ sĩ ưu tú lần thứ 7 vừa qua, Nhà hát Chèo vinh dự có 3 trong số 4 nghệ sĩ của tỉnh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

Năm 2012 là năm Đoàn Ca múa kịch kỷ niệm 45 năm thành lập. Đây cũng là năm Đoàn có nhiều hoạt động sôi nổi, năng động, để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật. Các nghệ sĩ trong đoàn đã đem tiếng hát lời ca, điệu múa của mình đến tận Quần đảo Trường Sa biểu diễn phục vụ, động viên các chiến sĩ và nhân dân nhân chuyến phối hợp cùng đoàn cán bộ tỉnh thăm Trường Sa - Khánh Hoà. Ngoài ra Đoàn còn dàn dựng chương trình và biểu diễn tại Lễ cầu siêu thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nguyên Xá - Đông Hưng; cùng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh dàn dựng và công diễn chương trình nghệ thuật “Đất thiêng A Sào” phục vụ Lễ hội khu di tích đình, đền Bến Tượng, A Sào (Quỳnh Phụ) để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng.

Trong cái khó chung của sân khấu chuyên nghiệp, ai cũng hiểu nghệ thuật cải lương trụ trên đất chèo càng cần phải nỗ lực vượt bậc. Năm qua, Đoàn Cải lương vẫn hoàn thành vượt 300% kế hoạch được giao với nhiều hoạt động  tiêu biểu. Thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, các nghệ sĩ đã tổ chức biểu diễn và quyên góp tặng 25 xuất quà cho cho các cháu thiếu nhi bị nhiễm chất độc màu da cam. Đoàn dàn dựng vở mới “Người thi hành án tử” tham gia Liên hoan sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc tại Nha Trang, kết quả đạt 03 huy chương cá nhân (1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc); Hội Nghệ sĩ sân khấu tặng Đoàn Bằng khen và trao giải “tác phẩm Sân khấu xuất sắc toàn quốc” cho vở “Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương”. Cũng năm qua, Đoàn vinh dự được nhận cờ gương mẫu về mọi mặt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều phần thưởng cá nhân khác.

Năng động vào xuân 

Một cảnh trong vở chèo “Đất làng” của Nhà hát chèo Thái Bình. Ảnh: Minh Đức

Những ngày này đi qua đường Đoàn Nguyễn Tuấn (Thành phố Thái Bình) dừng chân trước trụ sở các Đoàn Ca múa kịch, Đoàn Cải lương hay Nhà hát Chèo, mọi người đều thấy rạo rực, náo nức không khí xuân mới bởi tiếng hát của các nghệ sĩ cất lên từ những sân khấu trong khu nhà tập. Lấy những kết quả hoạt động của năm trước làm tiền đề, Đoàn nào cũng xây dựng cho mình kế hoạch hoạt động chi tiết, đồng thời tích cực luyện tập phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn năm cũ.

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Vũ - Trưởng đoàn Cải lương Thái Bình chia sẻ: Kế hoạch hoạt động Sở VHTT và DL giao cho Đoàn năm 2013 nhiều hơn năm trước đòi hỏi anh em phải nỗ lực hơn nhiều. Trước mắt, để phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán, Đoàn dàn dựng chương trình Chào xuân mới đặc sắc gồm các bài tân cổ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Hưởng ứng năm Du lịch đồng bằng sông Hồng và chào mừng Lễ hội đền Trần tháng Giêng tới, Đoàn sẽ biểu diễn các vở: Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương và Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ, Linh từ quốc mẫu TrầnThị Dung phục vụ cán bộ nhân dân Hưng Hà và khách thập phương tại đền Trần nói riêng, cán bộ nhân dân tỉnh nhà nói chung. Đồng thời dàn dựng các vở “Lên đoạn đầu đài” để chào mừng kỷ niệm 105 ngày sinh Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, “Tình sử Trần Triều” nói về vị vua đầu triều Trần - Trần Cảnh...

Phó giám đốc Nhà hát Chèo - Nghệ sĩ ưu tú Vũ Ngọc Cải cũng phấn khởi cho biết: Hiện 63 cán bộ, diễn viên, nhạc công của Nhà hát ai cũng bận rộn, năng động mỗi người một việc. Vừa luyện tập chương trình mới, vở mới phục vụ nhân dân trong năm mới, đồng thời tiếp tục mang tiếng hát chèo truyền thống biểu diễn phục vụ cán bộ nhân dân trong, ngoài tỉnh. Xuân mới với nhiều dự định mới, Nhà hát Chèo sẽ tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các “mạnh thường quân” về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nghệ thuật. Đồng thời đẩy mạnh quy tụ nghệ sĩ, phát huy và nâng cao nghệ thuật chèo truyền thống, chất lượng chuyên môn nhằm vun đắp thương hiệu riêng và nét riêng đặc sắc của nghệ thuật chèo Thái Bình. 

Xuân về đem theo khí thế mới, niềm tin mới, với tài năng và sự năng động của đội ngũ nghệ sĩ các Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, tin rằng hoạt động sân khấu của tỉnh trong những năm tới tiếp tục được phát huy, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của quần chúng nhân dân.

Hà Dung

  • Từ khóa