Thứ 3, 09/09/2025, 00:19[GMT+7]

Cảnh giác với... trào lưu trẻ

Thứ 4, 24/04/2013 | 08:49:36
1,146 lượt xem
Có một thực tế khá đáng tiếc là dường như một số trào lưu của giới trẻ hiện nay là chạy theo một xu thế “ảo”, không phù hợp với đời sống xã hội hay với thuần phong mỹ tục của một đất nước Á Đông. Một bộ phận giới trẻ đang tiến tới xu thế “hội nhập” mà quên đi cụm từ “không hòa tan”, nên đã làm cho không ít các bạn trẻ quên đi chính những phong tục truyền thống của nước nhà.

Ảnh minh họa

Giới trẻ Việt ngày càng nhanh nhạy với thông tin cũng như các xu hướng trên thế giới, đó là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng điều đáng nói là cách mà giới trẻ đã và đang tiếp nhận nó lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều hơn là đồng tình của dư luận. Những trào lưu trẻ như: Nhảy Harlem Shake, “Confession” (tự thú), avatar (hình đại diện) nghiêng đầu... đa phần là những trào lưu được du nhập từ nước ngoài, cho nên một câu hỏi được đặt ra là, có hay không sự chọn lọc các trào lưu trên?

 

Trên thực tế thì các trào lưu Tây hóa du nhập vào Việt Nam nhanh chóng và lan tràn với tốc độ chóng mặt là bởi sự a dua, học đòi, không có sự chọn lọc cần thiết của một bộ phận giới trẻ. Xu hướng “chuộng ngoại” đang ăn dần vào suy nghĩ cũng như tâm lý của họ, bởi thế cũng dễ hiểu khi các trào lưu này lan tràn khá nhanh, nhất là trên những trang mạng xã hội-nơi mà đa số giới trẻ dành nhiều thời gian theo dõi. Một ví dụ điển hình cho trào lưu trên mạng xã hội là “Confession”.Với mục đích thú nhận tội lỗi của những người tham gia, “Confession” chính là nơi mọi người có thể thổ lộ những sai phạm của mình mà không bị ai phát hiện, nhưng sự thật đáng buồn là không ít các bạn trẻ tham gia trào lưu này chỉ để nói xấu nhau, chê bai thậm chí còn cả chửi thề.

 

Thêm một trào lưu được giới trẻ ưa thích là "nhảy Harlem Shake” xuất phát ở khu người da đen Harlem (New York, Mỹ), trào lưu này đã mang lại cho giới trẻ một cảm giác “điên thoải mái”, bằng cách nhảy trên nền nhạc sôi động với những động tác tự do không bắt buộc nhịp điệu. Trào lưu này bị dư luận phản đối bởi những điệu nhảy của nó có phần quá “lố” và “nhảm”, đôi khi còn “tục tĩu” đến mức khó chấp nhận.

 

Có một thực tế khá đáng tiếc là dường như một số trào lưu của giới trẻ hiện nay là chạy theo một xu thế “ảo”, không phù hợp với đời sống xã hội hay với thuần phong mỹ tục của một đất nước Á Đông. Một bộ phận giới trẻ đang tiến tới xu thế “hội nhập” mà quên đi cụm từ “không hòa tan”, nên đã làm cho không ít các bạn trẻ quên đi chính những phong tục truyền thống của nước nhà. Việc theo đuổi hay cập nhật thông tin từ một trào lưu nào đó là rất đáng phát huy, song nếu như phát huy một cách thái quá mà không hề biết tới ý nghĩa mà trào lưu đó muốn truyền đạt là gì thì điều đó là không nên. Cũng như việc chúng ta chỉ biết hưởng ứng một xu thế của thế giới mà không hề biết xu thế đó có phù hợp hay có lợi ích gì cho chính bản thân mình hay không.

Nguồn qdnd.vn

  • Từ khóa