Thứ 7, 27/04/2024, 16:21[GMT+7]

Khánh thành ngôi chính điện chùa Vĩnh Gia

Chủ nhật, 17/03/2024 | 20:09:58
3,801 lượt xem
Sáng ngày 17/3, thôn Vĩnh Gia, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình tổ chức khánh thành ngôi chính điện chùa Vĩnh Gia.

Các đại biểu và đông đảo Phật tử, nhân dân dâng hương lễ Phật.

Chùa Vĩnh Gia còn có tên gọi Long Mục Thiền Tự, một ngôi chùa cổ có niên đại gần 600 năm. Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc thời Nguyễn với các hạng mục công trình: cổng tam quan, ngôi chính điện, nhà thờ Mẫu, nhà thờ Tổ và hệ thống sân, vườn, ao tạo thành quần thể đẹp. Chùa cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng và góp phần đoàn kết các tầng lớp nhân dân hướng thiện, cùng nhau thi đua sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chùa Vĩnh Gia.

Trải qua thời gian, chùa Vĩnh Gia bị xuống cấp nghiêm trọng. Được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung tay ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, bà con xa quê, các mạnh thường quân phát tâm công đức, Ban Công tác Mặt trận thôn Vĩnh Gia cùng với nhà chùa đã đầu tư xây dựng lại với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Sau hơn 7 tháng thi công, ngôi chính điện chùa Vĩnh Gia đã hoàn thành xây dựng, trang trí, tôn tượng thờ theo văn hóa tín ngưỡng Phật giáo Việt Nam, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhà chùa, Phật tử và các tầng lớp nhân dân.

Hà Thanh