Duyên Hải Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
Được Hội Cựu chiến binh xã bảo lãnh tín chấp vay vốn ngân hàng, ông Nguyễn Đình Quê đã đầu tư phát triển chăn nuôi lợn làm giàu cho gia đình và quê hương.
Thông qua thực hiện Cuộc vận động, tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, làm giàu chính đáng của nhân dân được khơi dậy mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế của xã phát triển khá toàn diện với tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7% (2002) lên 10,25% (2012), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 52% (2002) xuống 38% (2012). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” để kịp thời giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Hiện Quỹ “Vì người nghèo” của xã có 15 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 12/3/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo, Ủy ban MTTQ xã huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân hỗ trợ xóa được 56 nhà với tổng kinh phí 840 triệu đồng, trở thành đơn vị hoàn thành xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo sớm nhất huyện Hưng Hà.
Theo Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Duyên Hải đã rà soát có 31 hộ nghèo cần hỗ trợ để xây dựng nhà. Có 26 hộ được hỗ trợ đã khánh thành và dọn về ở trong ngôi nhà Đại đoàn kết ấm tình người. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đứng lên tín chấp với ngân hàng giúp hội viên, đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế 10 năm qua được 10 tỷ đồng và trên 500 tấn phân bón. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân Duyên Hải vì thế được nâng lên rõ rệt: tỷ lệ hộ nghèo còn 8,4%, 100% hộ có ti vi, điện thoại, 75% hộ có xe máy, 60% hộ có nhà xây kiên cố…
Chất lượng cuộc sống được nâng lên, người dân Duyên Hải có thêm điều kiện để tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái và đáng ghi nhận là việc ủng hộ tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa. Chỉ tính riêng năm 2012, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), MTTQ và các đoàn thể đã vận động trao tặng 16 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trị giá 8 triệu đồng. 10 năm qua, MTTQ xã phối hợp vận động xây dựng Quỹ tình nghĩa được 420 triệu đồng.
Duyên Hải là xã xây dựng được quy ước làng văn hóa sớm nhất huyện. Cả 4/4 thôn, làng đều đã xây dựng và duy trì thực hiện nền nếp quy ước làng văn hóa. Qua đó, ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương của nhân dân tốt hơn, đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức kỷ luật cao. Toàn xã xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động 8 tổ tự quản, 48 tổ an ninh tự quản và 8 tổ hòa giải, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, giảm tệ nạn xã hội. Để huy động sức mạnh của toàn dân vào công cuộc đổi mới, cấp ủy, chính quyền xã Duyên Hải đã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tất cả mọi việc, từ việc lớn là quy hoạch đất đai đến việc nhỏ là đóng góp ngày công lao động, phí vệ sinh môi trường.
Đồng chí Nguyễn Kim Nhẩn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Duyên Hải nhận định: Sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Lễ hội, việc cưới, việc tang được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm theo đúng tinh thần Quyết định số 17 của UBND tỉnh. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cả 4 thôn, làng đều xây dựng được sân vận động, nhà văn hóa gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sự nghiệp giáo dục được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhân dân chú trọng nên cả các trường học đều đạt trường tiên tiến cấp tỉnh, đơn vị văn hóa cấp huyện, Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh đều được thực hiện tốt.
Sau 10 năm đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư, bộ mặt nông thôn Duyên Hải đã có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Toàn xã có 48 lượt khu dân cư đạt 4 nội dung, 52 lượt khu dân cư đạt 5 nội dung, 12 lượt khu dân cư đạt 6 nội dung của Cuộc vận động. Hàng năm có 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 30% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, chính quyền vững mạnh. MTTQ và các hội, đoàn thể nhiều năm liền đứng trong tốp dẫn đầu của huyện, của tỉnh.
Bài, ảnh: Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Phật tử khắp nơi đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm cung rước Xá lợi Đức Phật 14.05.2025 | 08:28 AM
- Làng quê thu nhỏ qua từng góc tiểu cảnh 25.03.2025 | 15:07 PM
- Đưa múa rối nước đến gần hơn với thế hệ trẻ 16.03.2025 | 09:59 AM
- Mâm cúng Thần Tài 2025 gồm những gì? 07.02.2025 | 08:43 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Táo quân 2025 sẽ đến trong đêm Giao thừa năm nay! 26.12.2024 | 10:56 AM
- Đêm Gala “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”: Đoàn kết là sức mạnh 21.12.2024 | 09:16 AM
- Vũ Thư tổ chức đêm hội hoa đăng tưởng niệm 1.008 năm ngày Thánh đản (1016 - 2024) 17.10.2024 | 10:47 AM
- Khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 09.10.2024 | 21:15 PM
- Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024 16.09.2024 | 21:16 PM
Xem tin theo ngày
-
UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả