Chủ nhật, 23/03/2025, 10:08[GMT+7]

Sân chơi “dưỡng tâm, luyện trí”

Thứ 7, 15/03/2025 | 20:13:28
3,577 lượt xem
Từ xưa tới nay, thú chơi cờ nói chung, cờ tướng nói riêng vẫn luôn được ưa chuộng, gần gũi với cuộc sống như một thú vui tao nhã. Đây là một trong những bộ môn thể thao giúp người chơi rèn luyện trí tuệ và lòng kiên trì, nhẫn nại. Mỗi ván cờ không chỉ mang đến niềm vui mà còn là cách chiêm nghiệm cuộc sống như 2 câu thơ trong bài thơ “Học đánh cờ” (chữ Hán: Học dịch kỳ) của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lạc nước hai xe đành bỏ phí/Gặp thời một tốt cũng thành công”.

Phổ biến thú chơi cờ tướng tại lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho ban chủ nhiệm nhà văn hóa, khu thể thao do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

“Cờ tướng ở xã Thụy Xuân (Thái Thụy) chúng tôi phong trào rất sôi nổi. Tháng nào tất cả thành viên trong CLB cũng có buổi tập trung về nhà văn hóa thôn để giao lưu. Từ năm 2015, địa phương cho phép thành lập CLB cờ tướng Xuân Trường. Đến nay, hàng năm thành viên CLB đều được tuyên dương về những đóng góp tích cực trong phong trào rèn luyện thể thao. Ngoài ra, năm nào xã Thụy Xuân cũng tổ chức 2 lần thi đấu cờ tướng vào dịp lễ hội truyền thống và tết cổ truyền” - đó là những chia sẻ đầy hào hứng của ông Nguyễn Trọng Thắng về thú chơi cờ tướng tại địa phương mình. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, sự tham gia sôi nổi của đông đảo người chơi ở mọi lứa tuổi nên các giải cờ tướng do huyện, tỉnh tổ chức đều có sự tham gia của thành viên CLB Xuân Trường. Cờ tướng là môn thể thao trí tuệ được nhiều người say mê, ngoài mang lại những phút giây giải trí thư giãn, người chơi tìm đến cờ tướng còn là để rèn luyện kỹ năng sống điềm đạm, tư duy chiến lược trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. 

Tập luyện bộ môn cờ tướng từ những năm tháng còn trên ghế nhà trường, đến nay đã gần 25 năm, anh Trần Tuấn Ngọc ở thành phố Thái Bình, vẫn giữ trong mình ngọn lửa đam mê như những ngày vinh dự tham gia đội tuyển cờ tướng của tỉnh đi thi đấu toàn quốc. Anh cảm thấy vui mừng bởi những năm gần đây, phong trào tập luyện, thi đấu bộ môn cờ tướng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ở lễ hội đầu xuân thường diễn ra các giải cờ tướng thu hút nhiều kỳ thủ tham gia tranh tài. 

Anh Ngọc cho biết: Tôi nhận thấy ưu điểm của bộ môn cờ tướng là giúp bản thân mình rèn luyện được đức tính kiên trì và cẩn thận, nhẫn nại. Ở các giải cờ tướng của tỉnh, tôi thi đấu cho đội tuyển thành phố Thái Bình, hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu bộ môn thể thao này. Mong rằng với những lợi ích rất thiết thực, cờ tướng sẽ đến gần hơn với lứa tuổi học sinh, từ đó sẽ phát triển thể thao nước nhà ở bộ môn này. 

Ở tuổi 75, ông Nguyễn Phương Đông, CLB cờ tướng huyện Tiền Hải đã có gần 40 năm gắn bó với các cuộc thi cờ tướng trong và ngoài tỉnh. Nhiều năm xếp thứ hạng cao ở các giải cờ tướng dành cho người cao tuổi toàn quốc, ông tự hào phong trào cờ tướng trên địa bàn tỉnh hiện nay phát triển bởi các CLB luôn chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng hội viên, đặc biệt là hội viên trẻ. Từ đó, các giải cờ tướng của tỉnh ngày càng có sự tham gia của nhiều kỳ thủ độ tuổi thanh niên. Dần dần, đây không chỉ là thú chơi dành cho các bậc cao niên mà đã trở thành sân chơi của người đam mê ở nhiều độ tuổi. 

Cùng tham gia sinh hoạt tại CLB cờ tướng huyện Tiền Hải, anh Vũ Minh Thạnh, một người trẻ có chung niềm đam mê bộ môn cờ tướng bày tỏ: Một trong những yếu tố giúp cờ tướng trở nên phổ biến bởi môn thể thao này không đòi hỏi cầu kỳ về sân bãi, dụng cụ tập luyện, người chơi chỉ cần chung niềm đam mê là có thể rèn luyện, thi đấu say sưa bằng những màn “cân não” kéo dài có khi cả tiếng đồng hồ. Không phân biệt giới tính, lứa tuổi, địa vị xã hội… bước vào một ván cờ, điều quan trọng nhất là những nước cờ hay, thế cờ khó của đối thủ. Mong phong trào cờ tướng ngày càng phát triển vì đây là bộ môn rất lành mạnh. 

Bộ môn cờ tướng gắn bó với người chơi ở mọi độ tuổi. 

Về phong trào tập luyện bộ môn cờ tướng, bà Đinh Thị Hoàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin: Cờ tướng được xem là môn thể thao trí tuệ, lành mạnh, hấp dẫn, mang đến cho người chơi và người xem nhiều cung bậc cảm xúc, đồng thời trở thành nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Thái Bình nói riêng, nhất là trong mỗi dịp tết. Đây là bộ môn đòi hỏi ít về yếu tố thể lực nhưng lại yêu cầu rất cao về sự tập trung, bền bỉ, sức sáng tạo và tư duy logic. Việc rèn luyện tâm lý, năng lực tính toán, phán đoán trong khi chơi cờ sẽ mang đến cho người chơi rất nhiều lợi ích, trong đó có việc giải tỏa căng thẳng và rèn luyện trí nhớ. Mong rằng trong thời gian tới, thể thao Thái Bình nói chung, môn cờ tướng nói riêng cũng như các môn thể thao truyền thống của dân tộc có điều kiện tốt hơn để ngày càng được bảo tồn và phát triển. 

Tuy phong trào cờ tướng trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh nhưng phần lớn theo sở thích, thói quen cá nhân hoặc theo hình thức CLB, tự túc về kinh phí, tự phát về hoạt động. Để phong trào cờ tướng phát triển cả về số lượng và chất lượng, cần có thêm nhiều giải đấu nhằm tạo sân chơi giao lưu, học hỏi. Từ đó sẽ hình thành môi trường thuận lợi để bồi dưỡng các kỳ thủ tham gia giải đấu chuyên nghiệp của toàn quốc. 

Tú Anh