Ngôi nhà lưu dấu tuổi thơ của Bác Hồ ở Huế
Giữa lòng cố đô Huế, ngôi nhà nhỏ trên đường Mai Thúc Loan vẫn lặng thầm kể câu chuyện về cậu bé Nguyễn Sinh Cung, người sau này trở thành Bác Hồ vĩ đại, với tâm hồn ngập tràn yêu thương và khát vọng cứu nước.
Năm 1894, ông Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Bác đỗ cử nhân khoa Giáp Ngọ tại Trường thi Nghệ An. Năm sau, ông vào kinh đô Huế dự kỳ thi Hội nhưng không đỗ. Quyết tâm ôn luyện để tiếp tục thi, ông xin vào học tại Trường Quốc Tử Giám và được chấp thuận.
Mẹ của Bác Hồ hằng ngày vẫn tần tảo bên khung cửi để nuôi sống gia đình nhỏ.
Sau đó, ông trở về đón vợ con vào Huế để tiện việc học hành và chăm sóc gia đình. Qua người quen giới thiệu, ông thuê được một gian nhà nhỏ ở đường Đông Ba, chính là ngôi nhà di tích hiện nay, số 158 Mai Thúc Loan.
Trong sáu năm sống tại đây, gia đình ông Sắc hòa nhập với đời sống người dân kinh kỳ. Ngoài việc học, ông còn bốc thuốc, chẩn bệnh giúp người dân quanh vùng. Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác chăm chỉ dệt vải, tảo tần nuôi con và vun vén cho tổ ấm.
Những vật dụng được trưng bày tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường Mai Thúc Loan ( TP Huế).
Anh em Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung tuy còn nhỏ nhưng sớm tỏ ra thông minh, ham học hỏi, thường lắng nghe cha và các bậc cao niên đàm đạo về thời cuộc, triều chính, về sự ngạo mạn của thực dân Pháp và nỗi khổ cực của người dân lao động. Đặc biệt, câu chuyện về sự kiện thất thủ Kinh đô vào ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu (tức 5/7/1885), khiến hàng ngàn người dân vô tội thiệt mạng, gia đình ly tán, đã in sâu trong ký ức tuổi thơ của Người. Những biến động ấy góp phần hình thành khát vọng cứu nước, cứu dân trong tâm hồn cậu bé Nguyễn Sinh Cung.
Cũng trong ngôi nhà này, bà Hoàng Thị Loan sinh người con thứ tư là Nguyễn Sinh Nhuận (bé Xin). Một thời gian sau, do bệnh nặng vì lao lực, bà qua đời vào ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý (tức 10/2/1901), khi mới 33 tuổi. Sự ra đi của bà để lại nỗi mất mát lớn trong gia đình và là một dấu mốc buồn trong những năm tháng đầu đời của Bác.
Những ngày cận kề sinh nhật Bác lại có nhiều người trở về trong căn nhà đã từng gắn bó với tuổi niên thiếu của Bác Hồ.
Với giá trị lịch sử sâu sắc, ngôi nhà đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia theo Quyết định số 74/VH-QĐ ngày 2/2/1993. Đến ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xếp hạng nơi đây là Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2280/QĐ-TTg.
Ngày nay, ngôi nhà nhỏ trên đường Mai Thúc Loan là một địa chỉ đỏ, nơi người dân và du khách tìm về để tưởng nhớ những năm tháng tuổi thơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Theo: vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Phật tử khắp nơi đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm cung rước Xá lợi Đức Phật 14.05.2025 | 08:28 AM
- Làng quê thu nhỏ qua từng góc tiểu cảnh 25.03.2025 | 15:07 PM
- Đưa múa rối nước đến gần hơn với thế hệ trẻ 16.03.2025 | 09:59 AM
- Mâm cúng Thần Tài 2025 gồm những gì? 07.02.2025 | 08:43 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Táo quân 2025 sẽ đến trong đêm Giao thừa năm nay! 26.12.2024 | 10:56 AM
- Đêm Gala “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”: Đoàn kết là sức mạnh 21.12.2024 | 09:16 AM
- Vũ Thư tổ chức đêm hội hoa đăng tưởng niệm 1.008 năm ngày Thánh đản (1016 - 2024) 17.10.2024 | 10:47 AM
- Khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 09.10.2024 | 21:15 PM
- Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024 16.09.2024 | 21:16 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam