Thứ 6, 29/03/2024, 18:40[GMT+7]

Tôn vinh gia đình văn hóa tiêu biểu

Thứ 5, 19/12/2013 | 10:10:24
1,236 lượt xem
Ngày 18/12, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa (GĐVH) tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc lần II-2013.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trao bằng khen cho gia đình văn hóa tiêu biểu

Theo báo cáo của Cục Văn hóa cơ sở, năm 2012 cả nước có hơn 16,4 triệu/21,5 triệu hộ gia đình đạt chuẩn danh hiệu "Gia đình văn hóa" (chiếm 76%); 71,9 nghìn/118 nghìn làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa được công nhận (đạt 60,94%).

Trên 16.000 gia đình văn hóa đã làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, mở mang ngành nghề, thu hút và tạo việc làm cho hàng vạn lao động ở nông thôn. Trên phạm vi cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc làm kinh tế giỏi; gia đình văn hóa nề nếp, ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền…

Trên cơ sở thực hiện xây dựng GĐVH, các gia đình văn hóa đã gương mẫu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động ở địa phương, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chăm lo xây dựng gia đình, giáo dục các thành viên trong gia đình thực hiện tốt các hương ước, quy ước của khu dân cư, có đóng góp tích cực xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng văn hóa-xã hội ở khu dân cư… Đến năm 2012 cả nước có trên 1,2 triệu người tốt việc tốt được tuyên dương ở các cấp.

Việc tuyên dương các cá nhân, gia đình văn hóa toàn quốc nhằm tôn vinh, khen thưởng xứng đáng những cá nhân đã nỗ lực, tâm huyết cho lợi ích chung của cộng đồng, của dân tộc, qua đó, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình.

Theo chinhphu

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày