Thống Nhất Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
Trang trại của gia đình anh Phạm Văn Tư (thôn An Đình) cho thu nhập 150 triệu đồng mỗi năm.
Thực hiện CVĐ, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên phối hợp với ban công tác Mặt trận các khu dân cư (KDC) tích cực triển khai tuyên truyền, vận động, thu hút được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng là một trong những nội dung của CVĐ được nhân dân tích cực hưởng ứng. Mỗi gia đình đều cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh của địa phương, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống.
Trong KDC, mọi người giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như tự nguyện cho vay không lấy lãi 58,5 triệu đồng và 28 chỉ vàng, giúp đỡ nhau 1.382 ngày công… Các tổ chức thành viên tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 1.071 hộ gia đình vay 9,126 tỷ đồng để phát triển sản xuất; phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn đoàn viên, hội viên chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.
Gia đình anh Phạm Văn Tư (thôn An Đình) là một điển hình phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, anh cho biết: “Gia đình tôi được cho vay gần 100 triệu đồng đầu tư xây dựng chuồng trại, cải tạo đất để phát triển mô hình VAC. Với diện tích 1 ha, dưới ao thả các giống cá truyền thống, trên bờ nuôi lợn, ngan, gà, vịt và trồng các loại cây ăn quả, cây hòe…, mỗi năm trừ chi phí còn cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động”.
Không chỉ phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, gia trại, nhiều gia đình còn phát triển các ngành nghề truyền thống, du nhập, tiếp thu nhiều nghề mới vào địa phương như dệt khăn, làm hương xuất khẩu…, giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động với thu nhập ổn định. Hiện toàn xã không còn hộ đói, hộ nghèo giảm từ 18,3% (năm 2008) xuống dưới 4% (năm 2013).
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm nơi đây. Các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung tay chăm lo cho người nghèo, có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”. 5 năm qua, toàn xã ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” 48,6 triệu đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, trợ giúp người nghèo chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai… hơn 40 triệu đồng. Được hỗ trợ từ “Quỹ vì người nghèo” các cấp cùng sự giúp đỡ của dòng họ, bà con ở KDC, Thống Nhất đã hoàn thành xây dựng và bàn giao 25 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với tổng trị giá 1,537 tỷ đồng. Hàng năm, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên còn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân dịp lễ, tết.
Các CVĐ khác như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” cũng được nhân dân và đồng bào có đạo tích cực hưởng ứng. Bước đầu người dân đã thay đổi nhận thức trong sản xuất và tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước, hiện 70% hàng hóa tại chợ và các đại lý trong xã là hàng Việt Nam với nhiều chủng loại phong phú, đa dạng.
Trên địa bàn xã có hai tôn giáo hoạt động (Phật giáo và Thiên chúa giáo), đồng bào có đạo luôn đoàn kết, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, bảo đảm an ninh trật tự... Hàng năm, qua bình xét, nhiều chùa, xứ, họ đạo đạt danh hiệu “Chùa, cảnh xứ họ đạo 4 gương mẫu”.
Đồng chí Phạm Văn Lự, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thống Nhất cho biết: Để CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng phát triển, hàng năm MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên phối hợp với ban công tác Mặt trận các KDC tổ chức cho các tập thể, gia đình ký cam kết thi đua xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”.
5 năm qua toàn xã có 9.982 lượt gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 9/9 thôn xây dựng được quy ước, hương ước; 3/3 trường đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”; 5 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ văn hóa”… Qua đó có thể thấy CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã thực sự mang lại hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực góp phần nâng cao đời sống người dân, là nền tảng vững chắc từng bước xây dựng quê hương Thống Nhất ngày càng đổi mới.
Thanh Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Phật tử khắp nơi đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm cung rước Xá lợi Đức Phật 14.05.2025 | 08:28 AM
- Làng quê thu nhỏ qua từng góc tiểu cảnh 25.03.2025 | 15:07 PM
- Đưa múa rối nước đến gần hơn với thế hệ trẻ 16.03.2025 | 09:59 AM
- Mâm cúng Thần Tài 2025 gồm những gì? 07.02.2025 | 08:43 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Táo quân 2025 sẽ đến trong đêm Giao thừa năm nay! 26.12.2024 | 10:56 AM
- Đêm Gala “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”: Đoàn kết là sức mạnh 21.12.2024 | 09:16 AM
- Vũ Thư tổ chức đêm hội hoa đăng tưởng niệm 1.008 năm ngày Thánh đản (1016 - 2024) 17.10.2024 | 10:47 AM
- Khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 09.10.2024 | 21:15 PM
- Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024 16.09.2024 | 21:16 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam