Thứ 6, 26/04/2024, 09:54[GMT+7]

Ở một chùa cảnh 4 gương mẫu

Thứ 3, 02/06/2015 | 08:13:01
1,998 lượt xem
Thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, tăng ni, Phật tử chùa Ứng Linh - Thanh Bản (xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư) tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động tại địa phương, từ năm 2003 đến nay liên tục đạt danh hiệu “Chùa cảnh 4 gương mẫu”.

Phật tử chùa Ứng Linh - Thanh Bản diễu hành kính mừng Đại lễ Phật đản 2015, Phật lịch 2559.

Chùa Ứng Linh - Thanh Bản được xây dựng từ thế kỷ XVII. Trải qua các cuộc chiến tranh, chùa bị tàn phá và xuống cấp. Thể theo nguyện vọng của tăng ni, Phật tử và nhân dân, được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, ngôi chùa đã được trùng tu, xây dựng khang trang, vững chãi, bảo đảm phong cách truyền thống của dân tộc. Những năm qua, tăng ni, Phật tử chùa Ứng Linh - Thanh Bản luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Giáo hội và thực hiện Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trụ trì nhà chùa cùng các tăng ni thường xuyên giáo hóa, khuyến thỉnh Phật tử hướng tới lối sống tốt đẹp, cùng với các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng nông thôn mới và các hoạt động vì biển đảo quê hương…

Trong hoạt động Phật sự, hàng năm nhà chùa tổ chức các hoạt động như lễ Phật đản, lễ Vu Lan báo hiếu, lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ… bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân. Thực hiện phương châm “Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội”, tăng ni, Phật tử còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, nhà chùa cùng với chính quyền địa phương luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài. Năm 2009, chùa thành lập Ban Khuyến học do Đại đức trụ trì Thích Thanh Quang làm Trưởng ban với hơn 250 hội viên. Từ năm 2009 đến năm 2014, Ban Khuyến học nhà chùa đã động viên, trao thưởng cho 986 lượt học sinh giỏi các cấp, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 110 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhà chùa còn có nhiều việc làm thiết thực chăm lo cho người nghèo, quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai… Từ năm 2008 đến nay, nhân các dịp lễ, tết, nhà chùa đã quyên góp, ủng hộ, tặng quà người nghèo, người cao tuổi nghèo, học sinh nghèo vượt khó… với tổng số tiền hơn 15 triệu đồng. Riêng năm 2009, nhà chùa vận động Phật tử quyên góp ủng hộ cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hơn 2 tấn gạo và hơn 200 triệu đồng…

Năm 2014, trước sự việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của Việt Nam, nhà chùa đã tổ chức lễ cầu nguyện “Vì hòa bình cho biển Đông” và phát động ủng hộ “Quỹ chung sức vì biển đảo quê hương” số tiền hơn 3 triệu đồng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhà chùa đã cùng với các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng con đường trong làng Thanh Bản dài 1km với kinh phí 514.340.000 đồng, trong đó nhà chùa vận động quyên góp 292.700.000 đồng.

Huyền Thanh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày