Thứ 7, 27/04/2024, 08:49[GMT+7]

Phường Trần Lãm Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Thứ 3, 07/07/2015 | 08:24:31
1,657 lượt xem
Phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) có 37 tổ với 6.362 hộ, sinh sống trên diện tích đất tự nhiên 330,61ha. Là phường có diện tích rộng, dân cư đông, tốc độ đô thị hóa khá nhanh dẫn đến công tác quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn có nơi, có lúc gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Khu đô thị Trần Lãm (thành phố Thái Bình).

Xác định việc triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư, những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Trần Lãm đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào, đưa Trần Lãm trở thành một trong những phường nhiều năm liên tục dẫn đầu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Thảo, Chủ tịch UBND phường Trần Lãm cho biết: Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt kết quả cao, hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đều ra nghị quyết chuyên đề về thực hiện các nội dung của phong trào; UBND phường chỉ đạo các ngành, các tổ dân phố phối hợp thực hiện. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của  nhân dân trong việc thực hiện các nội dung của phong trào được chú trọng. Cùng với tuyên truyền trực quan thông qua các khẩu hiệu, biển tường, pa nô, áp phích, Đài Truyền thanh phường thường xuyên phát sóng các tin, bài có tính thời sự, tính giáo dục cao. Đồng thời, UBND phường chỉ đạo 37 tổ dân phố trên địa bàn quan tâm đến công tác xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố, khu dân cư văn hóa; tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực hiện Quyết định số 17 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh; tích cực xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa, thể thao, sinh hoạt và học tập cộng đồng của nhân dân.

Với nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đến nay, trên địa bàn phường Trần Lãm đã có 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 35/37 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Việc thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực. Trong việc cưới, nhiều gia đình không tổ chức ăn uống linh đình và chuyển sang xu thế báo hỉ, tổ chức tiệc trà. Trong việc tang, tình trạng thổi kèn, khóc kèn phát trên loa nén không còn. Các lễ hội diễn ra văn minh, đúng quy định. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Số hộ có đời sống khá và giàu tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8%. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, nhiều năm liên tục thi đấu cấp thành phố đều đạt thứ hạng cao. Phường có 11 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thường xuyên tổ chức sinh hoạt, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư.

Vũ Hường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày