Thứ 4, 28/05/2025, 11:07[GMT+7]

Cho con đi khóa tu hè

Thứ 2, 25/07/2016 | 08:18:54
2,723 lượt xem
Thay vì dành thời gian cho những chuyến đi “phượt”, những chuyến tham quan, nghỉ dưỡng cùng gia đình, nhiều bậc phụ huynh và các bạn trẻ lại có xu hướng quan tâm đến những khóa tu mùa hè với mong muốn mang lại cho con em mình và bản thân những hoạt động ý nghĩa, hướng thiện trong thời gian tạm xa trường lớp, lấy lại tinh thần sau một năm học. Tại Thái Bình, chỉ tính từ đầu tháng 6 đã có bốn khóa tu hè được tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 bạn trẻ.

Các trò chơi được lồng ghép tạo không khí vui vẻ.

"Ở đây, con tự lập hơn"

Ðến chùa Hoằng Văn (xã Ðông Cường, Ðông Hưng) vào một ngày trung tuần tháng 7, giữa cái cao xanh của trời, hiền hòa của đất có hơn 200 bạn trẻ đang tịnh thiền. Ðây là lần thứ hai nhà chùa tổ chức khóa tu hè cho các bạn trẻ với chủ đề "Ươm mầm Phật pháp". Bên ngoài sân thiền, chị Bùi Thị Thu (xã Ðông La, Ðông Hưng) dõi theo đứa con gái đang ngồi ngay ngắn, chú tâm nghe lời giảng dạy, chị mỉm cười hài lòng. Chị Thu chia sẻ: Ðây là năm thứ hai tôi cho cháu theo học khóa tu mùa hè. Năm ngoái cháu đã được quy y tam bảo tại chùa Từ Xuyên. Cho con tham gia khóa tu vừa tránh được việc tụ tập bạn bè vừa giúp con học, hiểu được những đức tính tốt đẹp và sống có nền nếp hơn.

Một thiện sinh cảm động trước câu chuyện "Bà mẹ điên" của Ðại đức Thích Ðạo Quang.

Ðây cũng là lần thứ hai con trai anh Nguyễn Huy Lượng (xã Ðông Cường, Ðông Hưng) tham gia khóa tu mùa hè. Anh Lượng bày tỏ: Sau khi gửi con lên chùa, tôi thấy cháu có những thay đổi tích cực trong nhận thức và lối sống. Cháu chín chắn hơn, người lớn hơn, biết quan tâm đến bố mẹ hơn.

Mới 5 tuổi nhưng em Phạm Thị Phương Anh đã được bố mẹ cho tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Văn. Kể cho tôi nghe về sinh hoạt hàng ngày tại chùa, em hào hứng: Chúng em thức dậy vào 4 giờ sáng để vệ sinh cá nhân, tập thể dục, học tụng kinh, nghe thầy giảng giáo lý. Nhưng em thích nhất là được nghe kể chuyện. Chúng em còn được xem phim về cuộc đời đức Phật. Các anh chị lớn thì được tham gia trò chơi Rung chuông chùa. Trang phục hàng ngày của chúng em là áo lam. Khi được hỏi có nhớ bố mẹ không, Phương Anh trả lời: Lúc đầu em ngồi mỏi chân lắm, nhưng khi ba mẹ về thì em không khóc. Tiếp lời Phương Anh, một tình nguyện viên vui vẻ: Ở đây, đa số các bạn đều tự lập hơn rất nhiều. Nếu ngày trước ở nhà, mình không phải làm gì thì đến đây mình biết tự giặt quần áo, rửa chén bát, quét sân, biết sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng; không phải phụ thuộc nhiều vào bố mẹ trong sinh hoạt hàng ngày nữa.

Nghỉ hè, học đạo, chơi vui

Ngoài chùa Hoằng Văn, từ đầu tháng 6, tại Thái Bình đã có chùa Từ Xuyên (thành phố Thái Bình), chùa Bụt Mọc (Thái Thụy), chùa Keo (Vũ Thư) tổ chức khóa tu hè dành cho các bạn trẻ trong và ngoài tỉnh, góp phần khơi dậy tính thiện, xây đắp đạo đức cho các em thông qua các hoạt động của khóa tu. Thượng tọa Thích Thanh Ðịnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho biết: Các khóa tu mùa hè được tổ chức với những chủ đề khác nhau nhưng tựu chung lại đều nhằm giúp các em có được những kiến thức, đạo lý làm người. Tham gia tu tập vào dịp hè, các em không chỉ được giảng dạy giáo lý nhà Phật, được định hướng, giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng hiếu thảo, sự yêu thương mà còn được trang bị thêm những kỹ năng sống thông qua các trò chơi, các buổi giao lưu, học hỏi, gắn kết cộng đồng, làm việc nhóm, ví dụ như các gameshow "Ai là pháp sư", "Rung chuông chùa", "Tìm kiếm tài năng Từ Xuyên", các cuộc thi văn nghệ, thiết kế thời trang...

Thông qua khóa tu giúp các em tự giác trong công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Ðể tạo sự mới mẻ, hấp dẫn trong các bài giảng pháp, các thầy cũng khéo léo lồng ghép những vấn đề thời sự, những vấn đề của giới trẻ hiện nay bằng cách chia sẻ pháp thoại về các chủ đề: "Tình yêu và trách nhiệm của tuổi trẻ" với thông điệp sống có lý tưởng, "Bạn là ai" nhắn nhủ mỗi người trẻ ý thức làm chủ cuộc đời, khẳng định giá trị của bản thân, không nên lệ thuộc vào người khác. Những chia sẻ về lối sống ảo trên facebook, sự nông nổi của trẻ vị thành niên trong nhịp sống hiện đại. Câu chuyện "Bà mẹ điên" nói về lòng hiếu thảo và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con làm hàng nghìn người rơi nước mắt... Ðó đều là những trải nghiệm hữu ích, hành trang quý báu cho các bạn trẻ trên bước đường trưởng thành.

Một thiện sinh đã 5 năm tham gia các khóa tu mùa hè tâm sự: Trước đây, em rất ngang bướng, cố chấp và có chút ích kỷ nữa. Sau khi tham gia tu tập, em đã giác ngộ được rất nhiều, tính tình cũng hiền hòa hơn. Em cảm thấy mình trở thành một con người khác, sống vị tha, biết san sẻ và hướng thiện nhiều hơn.

"Xã đánh giá cao việc chùa Hoằng Văn tổ chức khóa tu mùa hè. Trong những năm tới, xã sẽ phối hợp với nhà chùa lồng ghép một số nội dung để trực tiếp tuyên truyền tại khóa tu như chính sách của Ðảng, Nhà nước về tôn giáo, các vấn đề về tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, bạo lực học đường... Sự hội tụ của Phật tử trên mọi miền đất nước tại khóa tu cũng là cơ hội để giao lưu, quảng bá hình ảnh địa phương, thuận lợi cho phát triển du lịch tâm linh của tỉnh. Theo tôi, nên có sự khuyến khích đối với các khóa tu mùa hè."

(Ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch UBND xã Đông Cường)

Thùy Dung

  • Từ khóa