Chủ nhật, 08/06/2025, 10:55[GMT+7]

Đọc Báo Thái Bình

Thứ 3, 03/01/2017 | 15:01:02
1,189 lượt xem
Báo Thái Bình - cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thái Bình - Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nay đã thành tờ nhật báo phong phú về nội dung, dày dặn về số trang, đẹp về hình thức. Hãy đọc Báo Thái Bình, bạn sẽ thấy được chân dung, tầm vóc của quê lúa đang từng giờ, từng phút tiến lên cùng người.

Bạn đọc với Báo Thái Bình. Ảnh: Trịnh cường

 

Từ khi Báo mang tên Tiến Lên, rồi Thái Bình Tiến Lên những ngày đầu mới thành lập đến Thái Bình như ngày nay đã hơn nửa thế kỷ. Báo Thái Bình là người bạn thân thiết của nhân dân, hôm nay đã phát hành đến từng chi bộ, đến tận từng xóm làng. Đặc biệt, bà con Việt kiều, những người cư trú trên mọi miền đất nước là con em quê hương Thái Bình mỗi khi có một số Báo Thái Bình trên tay thì trân trọng như món quà quý. Tờ báo của quê hương được nâng niu không chỉ qua ý nghĩa của tin, bài, hình ảnh, chữ nghĩa mà còn là cái tâm của họ hướng về quê hương. Người viết bài cảm nhận này đã đọc Báo Thái Bình từ lúc Báo còn mang tên Tiến Lên ở công trường khai hoang lấn biển Hà Dong, Tiên Yên, Quảng Ninh và đến nay vẫn duy trì đặt mua Báo Thái Bình. Cảm ơn tờ báo của quê hương đã thực sự là người thầy mở mang dân trí cho nhân dân. Từ năm 2015, dung nhan, tâm thức tờ báo đã rạng rỡ, súc tích hẳn lên, có lẽ vì yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình, yêu cầu của sự phát triển dân trí cộng với sự dám nghĩ dám làm của những người làm báo quê lúa đã từng nhiều phen đi trước thiên hạ, tự mình vươn lên.

 

Chuyên mục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Báo duy trì thường xuyên, nội dung ngày một phong phú, trong đó có bài của tác giả Nguyễn Hồng Chuyên đăng liên tục 5 số từ ngày 5 - 9/10/2016. Là bạn đọc, tôi có đôi dòng cảm nhận về chuyên mục này:

 

Đây là kết quả nghiên cứu một công trình khoa học nghiêm túc, công phu, mang tính khách quan, triết học, lịch sử, thực tiễn và nhân văn. Từng chữ, từng câu, từng sự kiện, từng lời nói trong sáng, tự nó thấm vào lòng bạn đọc. Những trang chính luận tác giả viết ra từ tâm huyết, tư duy độc lập, không hề sùng bái cá nhân, không thần thánh hóa, không giáo điều... khi viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với dân tộc Việt Nam đương đại và mai sau, tuy chưa thành văn nhưng tôi tin trong tâm tư của mỗi người: Bác Hồ là bậc thánh nhân.

 

Cái quý và độc đáo của bài báo là điểm nhấn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứ không phải ai khác, tỉnh khác, nước khác.

 

Mỗi bài học về một chủ đề nào đó tác giả đều kết cấu diễn giải ngắn gọn, dễ hiểu và có hiệu quả: 1. Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 3. Thái Bình phải thực hành vấn đề đó như thế nào trong giai đoạn hiện nay một cách thiết thực và cụ thể - nói đi đôi với làm, lý thuyết và thực hành phải đi đôi.

 

Bộ tuyển tập về thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện có đến hàng vạn trang nên quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên bình thường ít có điều kiện để đọc. Tác giả đã dày công nghiên cứu sâu sắc bộ tuyển tập trên, các chỉ thị, nghị quyết, lịch sử của Đảng và vốn sống của mình mới soạn ra được 5 bài học đăng trên Báo Thái Bình hôm nay để mọi người có điều kiện học tập.

 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tập đại thành từ tư tưởng lý luận Mác-xít, văn hóa tiến bộ của nhân loại, tinh hoa văn hóa Đại Việt, bản sắc văn hóa Việt Nam. Những lời dạy của Người sâu sắc, giản dị, thiết thực như lời dạy của ông bà, cha mẹ mình vậy. Nếu mọi người chỉ cần học tập và làm theo được một phần nhỏ lời dạy của Bác Hồ đã là hồng phúc của dân tộc, của đất nước, quê hương.

 

Báo Thái Bình đã và mãi là người mở mang dân trí, người bạn thân thiết của nhân dân.

 

Hồng Hà

Hạ Long, Quảng Ninh

 

 

 

Nhà báo Thiếu Văn Sơn, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình

 

Tôi về công tác tại Báo Thái Bình từ năm 1973, đến năm 2000 chuyển sang công tác tại Hội Nhà báo Thái Bình. 43 năm, tôi vẫn thường xuyên đọc và dõi theo từng bước phát triển của Báo. Chúng tôi - những người từng gắn bó với Báo Thái Bình, yêu thích tờ Báo Thái Bình hầu như đều có nhận xét Báo đã thật sự đổi mới. Báo xuất bản hàng ngày, in đẹp, nội dung phong phú, phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, đa dạng mọi mặt của đời sống xã hội trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, có nhiều bài báo chất lượng, được chứng minh qua các giải thưởng giải báo chí quốc gia và toàn quốc tặng cho phóng viên Báo Thái Bình. Cũng vì thế lượng bạn đọc ngày càng đông đảo hơn. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của đội ngũ những người làm Báo Thái Bình.

 

Tôi mong Báo Thái Bình trên bước đường phát triển cái đúng cần được bảo vệ, cái tốt cần được nhân rộng, cái sai cần được uốn nắn kịp thời. Như vậy, nhất định sau mốc kỷ niệm 55 năm này Báo sẽ ngày càng hay hơn, đẹp hơn, đến với bạn đọc nhanh hơn, góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới báo chí và sự nghiệp đổi mới đất nước.

 

Cộng tác viên Phạm Văn Nghiên, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương

 

Là bạn đọc và là cộng tác viên thường xuyên của Báo Thái Bình, tôi rất phấn khởi bởi Báo Thái Bình với bề dày truyền thống và thành tích 55 năm qua đã thật sự trở thành người bạn thân thiết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, ngày càng khẳng định vai trò, tầm quan trọng không thể thiếu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong điều kiện bùng nổ thông tin, có nhiều thể tài và loại hình báo chí ra đời song qua theo dõi tôi cảm nhận Báo Thái Bình vẫn giữ vững vị trí và uy tín của mình với công chúng, xứng đáng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

 

Với mong muốn Báo Thái Bình ngày càng phát triển vững mạnh, phát huy tốt hơn nữa vai trò, hiệu quả, tôi mong Ban Biên tập Báo Thái Bình quan tâm mở rộng công tác phát hành báo, chăm lo kiện toàn đội ngũ cộng tác viên, làm tốt công tác thông tin hai chiều, chỉ rõ hạn chế rút kinh nghiệm; tổ chức các cuộc thi viết, nhất là viết về các nội dung đang có sự quan tâm của đông đảo công chúng; việc nâng cao chất lượng tin, bài của phóng viên, cộng tác viên cần được chú trọng, có nhiều phóng sự điều tra dài kỳ trung thực, thể hiện sâu sắc tính đảng, tính nhân văn, phản ánh các hoạt động lớn của tỉnh, nhất là cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

 

Nhà văn, nhà báo Minh Chuyên, nguyên phóng viên Báo Thái Bình

 

Là phóng viên từng có thời gian công tác lâu năm ở Báo Thái Bình, nay trở về cơ quan cũ nhân kỷ niệm 55 năm Báo Thái Bình ra số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai, tôi rất vui, phấn khởi và nhận thấy đây là dấu ấn đặc biệt của một tờ báo đối với vùng đất, bạn đọc, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình.

 

Trước đây làm báo còn nhiều khó khăn song Báo Thái Bình luôn để lại trong tôi dấu ấn tốt đẹp. Ra đi từ cơ quan Báo và đã có chút thành công, tôi vô cùng cảm ơn Báo Thái Bình, anh chị em đồng nghiệp, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo Báo Thái Bình đã đồng hành, là chỗ dựa cho phóng viên, cổ vũ, động viên, khích lệ phóng viên trải qua những giai đoạn khó khăn nhất. Điều đó đã tác động tốt, tạo niềm tự tin cho chúng tôi trong quãng thời gian còn công tác tại cơ quan, là nền tảng cho thành công trên con đường sự nghiệp của chúng tôi sau này. Tôi và những cán bộ, phóng viên từng có thời gian công tác tại cơ quan Báo Thái Bình dù đi đâu cũng luôn tự hào về sự trưởng thành của tờ báo trong những chặng đường qua. Nay trở lại, chứng kiến Báo Thái Bình có nhiều đổi mới, tôi xin chúc mừng các thế hệ làm báo, chúc Báo Thái Bình ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình.

 

Ông Nguyễn Thế Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Thái Bình

 

Là người làm trong đơn vị in ấn Báo Thái Bình, tôi vinh dự có thời gian hơn 30 năm gắn bó, chứng kiến sự lớn mạnh của Báo Thái Bình.

 

Cùng với sự phát triển, trưởng thành của Báo Thái Bình, đơn vị in cũng không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển và làm báo hiện đại. Hiện tại, Công ty Cổ phần In Thái Bình bảo đảm chất lượng in báo tốt nhất bằng công nghệ in ốp-sét hiện đại, 4 màu, không chỉ in đẹp mà còn bảo đảm tiến độ thời gian, nhanh chóng thuận tiện nhất. Hàng ngày, Báo Thái Bình xuất bản kịp thời vào buổi sáng, nội dung và hình thức luôn bảo đảm chất lượng, được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao, đó cũng là niềm vui, niềm tự hào của những người làm công tác in báo chúng tôi. Nhân kỷ niệm 55 năm ngày Báo Thái Bình ra số đầu, trong niềm vui chung, tôi xin chúc Báo Thái Bình ngày càng phát triển vững mạnh. Chúng tôi cũng luôn ý thức không ngừng đổi mới, tiếp tục đầu tư về mọi mặt để xứng đáng là người đồng hành với Báo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc và xu thế làm báo hiện đại.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, phóng viên Phòng Kinh tế Báo Thái Bình

 

Là phóng viên trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề nên đôi lúc không tránh khỏi những hạn chế trong tác nghiệp. Tuy nhiên, tôi đã được sự chỉ bảo tận tình của các thế hệ đi trước cùng sự nỗ lực phấn đấu, học hỏi, trau dồi của bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều.

 

Nghề báo là nghề vất vả, nhất là với phóng viên nữ. Vì thế phải thật sự là những người tâm huyết, đam mê mới có thể trụ vững với nghề. Song đứng trước yêu cầu đổi mới của nghề báo hiện nay đòi hỏi mỗi phóng viên phải đa năng, vừa viết tin, bài, chụp ảnh, quay phim, biên tập, dựng video clip. Để làm được, ngoài nỗ lực của phóng viên, mong cơ quan sớm mở lớp tập huấn, trang bị kỹ năng làm báo đa phương tiện. Từ trước đến nay, phương tiện tác nghiệp đều do phóng viên tự trang bị nên thiếu đồng bộ, hạn chế về chất lượng. Kính mong các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm giúp đỡ để Báo trang bị phương tiện tác nghiệp cho phóng viên như máy vi tính, máy ghi âm, máy ảnh…, giúp chúng tôi có điều kiện làm việc tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

HÀ DUNG (thực hiện)

  • Từ khóa