Thứ 3, 23/07/2024, 19:14[GMT+7]

Hội Phật giáo huyện Quỳnh Phụ đồng hành cùng dân tộc

Thứ 2, 20/05/2019 | 08:42:22
1,213 lượt xem
Với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Đồng hành cùng dân tộc”, tăng ni, Phật tử huyện Quỳnh Phụ đã phát huy sáng tạo những mặt tích cực, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ, sự đồng tình, ủng hộ từ chính quyền, đoàn thể và cộng đồng xã hội tạo nên những thành quả tốt đẹp trong công tác Phật sự, theo đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Trao quà từ thiện hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Phúc Khánh (xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ).

Hội Phật giáo huyện Quỳnh Phụ hiện có 63 vị tăng ni trụ trì, tu tập 162 chùa, phát huy truyền thống gắn bó, hòa hợp của Phật giáo Việt Nam, xây dựng tổ chức, giáo hội tinh tiến, hướng dẫn, giáo hóa cho tín đồ trong sinh hoạt tôn giáo lành mạnh. 

Đại đức Thích Thanh Mẫn, Trưởng ban Trị sự Hội Phật giáo huyện chia sẻ: Với tinh thần thấm nhuần tư tưởng lục hòa cộng trụ, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, Hội Phật giáo huyện đã đẩy mạnh các hoạt động giảng dạy giáo lý, giáo luật cho tăng ni và tín đồ. Tập trung thực hiện tốt quy chế hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh, quy chế hoạt động của Hội Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo... Bên cạnh đó, Hội Phật giáo huyện đã tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Phật giáo với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Thể hiện tinh thần “Tốt đời, đẹp đạo” thông qua việc hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”...

Năm 2018, được sự cấp phép của các cơ quan chức năng, Hội Phật giáo huyện đã tu sửa, nâng cấp trên 50% số tự viện trong huyện với kinh phí hơn 15 tỷ đồng. Toàn huyện có 113 chùa đạt danh hiệu chùa cảnh 4 gương mẫu, trong đó có 19 chùa đạt danh hiệu chùa cảnh 4 gương mẫu 5 năm liên tục.

Các hoạt động, nghi lễ tôn giáo tại địa phương như các khóa an cư kiết hạ, khóa tu mùa hè, Đại lễ Phật đản, Đại lễ Đài chung, lễ Vu Lan, lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ... thu hút tăng ni cùng hàng vạn Phật tử tham gia, bảo đảm trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, đoàn kết. Qua đó, giúp tăng ni, Phật tử tu dưỡng đạo tâm, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, tạo sự trang nghiêm trong sinh hoạt tín ngưỡng, phát huy các giá trị cao đẹp Phật giáo và theo đúng quy định của pháp luật.

Phát huy tinh thần từ bi, tri ân và báo ân của đạo Phật, truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, Hội Phật giáo huyện Quỳnh Phụ luôn chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Ban Trị sự phối hợp cùng tăng ni, Phật tử tích cực vận động, quyên góp tài chính, phẩm vật giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh gặp khó khăn trong cuộc sống, tạo sự đồng thuận và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện như: tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tài trợ học sinh nghèo hiếu học, nuôi dạy trẻ mồ côi, nuôi người già neo đơn, tổ chức đi thăm, tặng quà các chiến sĩ đóng quân ở hải đảo, duy trì việc khám chữa bệnh cho người dân, tổ chức các bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện..., tính riêng năm 2018, Hội Phật giáo huyện đã phát tâm tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa” số tiền trên 350 triệu đồng.

Ông Vũ Văn Liệu, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền huyện Quỳnh Phụ cho biết: Những đóng góp to lớn của tăng ni, Phật tử đã tích cực góp phần đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Phát huy các kết quả hoạt động, Hội Phật giáo huyện tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, hòa hợp làm nền cho sự nghiệp hoành dương chính pháp. Vận động các tăng ni, Phật tử phát huy truyền thống yêu nước của Phật giáo, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, hăng hái tham gia các phong trào ích nước, lợi dân. Hướng dẫn đồng bào Phật tử chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự gắn bó giữa “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Hưởng ứng tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động. Tiếp tục đồng hành, chung tay cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Quỳnh Phụ ngày càng giàu đẹp.

Trịnh Cường