Toạ đàm “Kết nối và hợp tác công tư trong nghiên cứu, chọn tạo và thương mại giống lúa”
Các đại biểu dự tọa đàm.
Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), từ tháng 6/2014 đến 31/12/2019 đã có 119 giống lúa được công nhận giống quốc gia, hiện vẫn đang được thương mại hóa ra sản xuất. Từ năm 2020 đến tháng 5/2024, có tổng cộng 267 giống lúa được công nhận theo Luật Trồng trọt.
Xu hướng gieo trồng lúa chất lượng ngày càng tăng. Có thể nói, Việt Nam đang có bộ giống lúa hội đủ các tiêu chí: ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt, khả năng thích ứng rộng, năng suất cao, chất lượng tốt. Đồng thời với sự dịch chuyển bộ giống lúa chất lượng cao, giá gạo của Việt Nam hiện đã thuộc top đầu thế giới.
Việc hợp tác công tư trong nghiên cứu chọn tạo và thương mại giống lúa cũng ngày một phát triển. Nhiều giống lúa của các viện nghiên cứu đã được chuyển nhượng, chuyển giao cho doanh nghiệp từ đó nhanh chóng được thương mại hóa ra sản xuất.
Toạ đàm nhằm cung cấp, phổ biến thêm nhiều thông tin về thực trạng nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng ở Việt Nam; vai trò của hợp tác công tư trong nghiên cứu, chọn tạo, thương mại giống lúa.
Tại buổi tọa đàm, những quy định mới của pháp luật về chuyển nhượng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học sử dụng vốn Nhà nước; những kinh nghiệm cũng như khó khăn trong hợp tác công tư nghiên cứu và thương mại giống lúa được đưa ra thảo luận, làm rõ từ đó thúc đẩy công tác chuyển nhượng, chuyển giao giống lúa bảo đảm đúng pháp luật; bảo đảm quyền lợi của các viện, doanh nghiệp và trên hết là của người nông dân trực tiếp gieo trồng lúa có được giống tốt với giá cả hợp lý.
Các đại biểu đánh giá cao các giống lúa của ThaiBinh Seed nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm.Các đại biểu thăm Nhà máy chế biến hạt giống của ThaiBinh Seed tại xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình).
Trước đó, các đại biểu đã thăm Viện Nghiên cứu cây trồng, xã Đông Xá (Đông Hưng) và Nhà máy chế biến hạt giống, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) của Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed.
Ngân Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
-
Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024