Thứ 6, 26/04/2024, 07:47[GMT+7]

Chủ động phối hợp bảo đảm an toàn Lễ hội Đền Hùng

Thứ 6, 21/04/2023 | 10:13:37
3,477 lượt xem
Những ngày này, người dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đang hướng về ngày Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng (mồng 10 tháng 3 năm Quý Mão 2023). Dự báo, trong dịp Lễ hội Đền Hùng, du khách thập phương về đất Tổ rất đông nên việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội hết sức quan trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 19 (Bộ Tham mưu Quân khu 2) sẵn sàng bảo vệ Lễ hội Đền Hùng.

Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho Lễ hội Đền Hùng.

Đến các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 2 (như: Tiểu đoàn Đặc công 19, Tiểu đoàn Trinh sát 20, Tiểu đoàn Phòng hóa 39...) trong thời gian này, chúng tôi thấy cán bộ, chiến sĩ miệt mài luyện tập các phương án bảo đảm an toàn cho Lễ hội Đền Hùng. Tại Tiểu đoàn Đặc công 19, các chiến sĩ ngụy trang khéo léo đang tập trèo qua vách đá, vượt tường có hàng rào dây thép gai, dùng sào đẩy và leo dây tiếp cận đánh chiếm mục tiêu trong nhà cao tầng... Chứng kiến Thiếu tá Ngô Thanh Pháp, Đại đội trưởng Đại đội 1 (Tiểu đoàn Đặc công 19) cùng các chiến sĩ luyện tập nội dung “Kỹ thuật đột nhập chiến đấu ở nhà cao tầng” và “Giải thoát con tin”, chúng tôi không khỏi thán phục khi các chiến sĩ dùng sợi dây thừng lần lượt trèo lên cao, rồi thả người xuống, đột nhập vào các phòng... nhanh thoăn thoắt.

Theo Thượng tá Nông Quốc Tuấn, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, trong 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các hoạt động của Lễ hội Đền Hùng phải thu hẹp, lượng khách giảm. Năm nay, dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 trùng với ngày Giỗ tổ Hùng Vương, thời gian nghỉ dài 5 ngày nên nhiều người dân muốn về dự Lễ hội Đền Hùng. Cùng với đó, dịp này, tỉnh Phú Thọ tổ chức Tuần văn hóa-du lịch đất Tổ ở nhiều địa điểm với nhiều hoạt động nên dự kiến lượng khách càng đông. UBND tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành. Trong đó, cơ quan quân sự, công an xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông. Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã cùng Bộ Tham mưu Quân khu thiết lập sở chỉ huy nhẹ tại Đền Hùng, bố trí các lực lượng, phương tiện như xe phòng cháy, chữa cháy, xe cứu thương, xe cứu hộ cơ động... sẵn sàng làm nhiệm vụ. Các điểm chốt trọng yếu tại khu vực trung tâm lễ hội và trên địa bàn TP Việt Trì có lực lượng quân sự và công an canh gác, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện.

Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các ban CHQS cấp huyện xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là những khu vực gần lễ hội và nơi nhiều du khách đi qua. Lực lượng công binh, cảnh vệ, phòng cháy, chữa cháy, lái xe... ứng trực 24/24 giờ tại địa điểm tập trung. Lực lượng quân sự sẽ kiểm soát chặt chẽ an toàn trên không, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng trái phép flycam, máy bay siêu nhẹ, khí cầu bay không người điều khiển...

Một số đơn vị chủ lực của Quân khu 2 như Sư đoàn 316, Lữ đoàn Phòng không 297, Lữ đoàn Thông tin 604, Lữ đoàn Công binh 543, Trung đoàn Vận tải 652, Tiểu đoàn 97 (Bộ Tham mưu Quân khu)... cũng được phân công, huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Lễ hội Đền Hùng. Lực lượng kiểm soát quân sự phối hợp với cảnh sát giao thông tiến hành phân luồng giao thông từ sớm, từ xa, chỉ dẫn các phương tiện tham gia giao thông bảo đảm trật tự, an toàn. Đến nay, các tình huống, phương án bảo vệ lễ hội đã được phổ biến, quán triệt sâu kỹ đến tất cả lực lượng làm nhiệm vụ. Bộ tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu các đơn vị duy trì bộ đội giữ đúng lễ tiết tác phong quân nhân, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dịch cúm A. Trong 10 ngày diễn ra Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa-du lịch đất Tổ, 100% quân số làm nhiệm vụ ứng trực ở các vị trí, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Văn Bắc, Phó tham mưu trưởng Quân khu 2 cho biết: Giỗ tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa-du lịch đất Tổ là sự kiện lớn, có ý nghĩa chính trị, tâm linh sâu sắc, thu hút đông đảo du khách. Do vậy, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Bộ tư lệnh Quân khu 2 xác định việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ là đặc biệt quan trọng, phải tập trung làm thật tốt để phục vụ nhân dân, du khách gần xa hành hương về đất Tổ.

Theo QĐND

  • Từ khóa