Thứ 6, 07/02/2025, 17:00[GMT+7]

Ra khơi đón lộc biển đầu xuân

Thứ 6, 07/02/2025 | 08:27:20
475 lượt xem
Sau tết Nguyên đán, không khí tại cảng cá ở các địa phương ven biển nhanh chóng nhộn nhịp trở lại. Những con tàu ra khơi với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, đánh bắt được nhiều cá tôm.

Ngư dân huyện Thái Thụy trúng mẻ cá trong những ngày đầu năm mới.

Cảng cá Cửa Lân (Tiền Hải) luôn nhộn nhịp tàu cá vào ra. bà con ngư dân tập trung kiểm tra ngư lưới cụ, thiết bị liên lạc, máy móc trên tàu bảo đảm đầy đủ để ra khơi trong những ngày đầu năm. Đối với bà con, chuyến đi biển đầu năm đánh bắt hải sản rất quan trọng không chỉ giúp họ có thêm thu nhập mà còn có ý nghĩa khởi đầu cho một mùa biển thuận lợi, cá tôm đầy khoang. 

Ông Nguyễn Văn Viết, xã Nam Thịnh cho biết: Để chuyến đi biển được thuận lợi vào ngày đầu năm, chúng tôi tổ chức cúng tổ tiên, khai lộc đầu xuân, chuẩn bị xuất hành với mong muốn một năm đánh bắt hải sản đầy thuận lợi, mong sao trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, khi thuyền về đầy ắp cá tôm. 

Thời điểm sau tết Nguyên đán là lúc thời tiết khá thuận lợi, ít sóng gió, rất hợp cho việc đánh bắt hải sản. Tàu của tôi đã ra khơi đánh bắt từ ngày mùng 2 tết, tàu dài 12m nên chủ yếu đánh bắt ven bờ. Ngay chuyến đầu tiên ra khơi đã mang lại thu nhập 7 triệu đồng sau khi trừ chi phí. 

Còn tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy), ngư dân vận chuyển đá lạnh, xăng dầu, máy móc đến tập kết tại cảng để bắt đầu cho chuyến đi biển đầu năm. 

Ông Tạ Duy Tú, xã Thụy Hải cho biết: Theo quan niệm của ngư dân vùng biển, chuyến ra khơi đầu năm thuận lợi sẽ mang lại may mắn, suôn sẻ cho cả năm nên công tác chuẩn bị được chủ tàu chăm lo chu đáo. Từ ngày mùng 4 tết, tôi cùng 7 thuyền viên đã ra khơi đánh bắt hải sản. Chuyến đi biển đầu tiên thời tiết thuận lợi, đánh bắt được 4 tấn tôm, cá. Trừ các chi phí thu lãi hơn 10 triệu đồng. Để những chuyến biển ra khơi đầu năm thuận lợi, ngư dân đều tuân thủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). 

Ông Nguyễn Văn Phúc, xã Nam Thịnh cho biết: Trong khí thế ra khơi đầu năm mới, mong năm nay các ngư dân trên địa bàn tỉnh có mùa tôm cá đầy thuyền, cuộc sống ấm no. Trong đánh bắt hải sản, ngư dân chúng tôi đều tuân thủ các quy định về chống khai thác IUU, khi tàu ra khơi chúng tôi đều làm thủ tục xuất bến, thực hiện ghi nhật ký khai thác, sản lượng, không đánh bắt sai vùng, sai tuyến. Cùng với khí thế ra khơi đánh bắt đầu năm, các dịch vụ hậu cần nghề cá cũng hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cho nghề biển. Nhiều cửa hàng xăng dầu, cơ sở sản xuất đá lạnh đã mở cửa, hoạt động liên tục để phục vụ nhiên liệu cho tàu cá. 

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản, tổng số 730 tàu cá trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản; 144 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. 

Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản chia sẻ: Mong muốn ngư dân tham gia đánh bắt trên biển cùng tuyên truyền, lan tỏa và tuân thủ Luật Thủy sản, chống khai thác IUU, ngay từ những chuyến biển đầu năm các địa phương ven biển thực hiện các khuyến cáo của cơ quan chức năng về chống khai thác IUU. Trong đó, các địa phương duy trì tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các ngành, đơn vị trong quản lý, kiểm soát tàu cá. Quán triệt, triển khai đầy đủ cho các xã ven biển các nội dung, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong giai đoạn cấp bách hiện nay với mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của EC. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, kiên quyết không để tàu cá không bảo đảm giấy tờ, thủ tục ra khơi, hoạt động trên biển.

Tàu thuyền cập bến tại Cảng cá Cửa Lân (Tiền Hải).

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày